Phát huy nội lực, huy động tổng hợp các nguồn lực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Năm 2024 là năm BĐBP thành phố Đà Nẵng ghi dấu ấn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm; sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Để có được kết quả trên, đó là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và sự hỗ trợ, ủng hộ, chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động tổng hợp các nguồn lực, sức mạnh lòng dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đại tá Trần Công Thành tại Hội nghị trao thưởng cho các đơn vị lập nhiều thành tích trong đợt ra quân cao điểm phòng chống tội phạm (tháng 11/2024). Ảnh: Trúc Hà

Đại tá Trần Công Thành tại Hội nghị trao thưởng cho các đơn vị lập nhiều thành tích trong đợt ra quân cao điểm phòng chống tội phạm (tháng 11/2024). Ảnh: Trúc Hà

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố có các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt Chương trình hành động số 25-CTr/TU, Kế hoạch số 655/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; BĐBP thành phố phát huy tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố; đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2, Hải đoàn 48, BĐBP các tỉnh giáp ranh tăng cường nắm tình hình trên biển; duy trì mạng thông tin liên lạc biển, qua đó, tiếp nhận tin báo của ngư dân phát hiện các tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. Duy trì nghiêm công tác đăng ký, kiểm soát phương tiện nghề cá để làm tốt công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đến nay, không có phương tiện của Đà Nẵng vi phạm IUU.

Để bám nắm địa bàn, BĐBP thành phố tổ chức tuần tra theo Quyết định 8394 được 1.691 lần/2.550 lượt CBCS; tuần tra phòng chống cướp giật 4.300 lần/8.600 lượt CBCS; tuần tra, kiểm soát địa bàn kết hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép 2.842 lần/7.709 lượt CBCS. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của BĐBP thành phố được UBND thành phố, Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao, thể hiện tốt vai trò “chủ trì, nòng cốt” trong tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển. Năm 2024, các đơn vị trong BĐBP thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời 64 vụ thiên tai, tai nạn làm chết 24 người, mất tích 8 người, bị thương 14 người, chìm 13 tàu, cháy 5 tàu và 700m2 thực bì, hư hỏng 6 tàu.

Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, BĐBP thành phố đã phát hiện, xử lý và tham mưu xử lý 5 vụ liên quan đến an ninh quốc gia; xác lập và đấu tranh thành công 3 chuyên án, 26 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa và các loại tội phạm khác. Qua đó, bắt giữ, xử lý 101 vụ/125 đối tượng, khởi tố 32 vụ/41 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 60 vụ/68 đối tượng, chuyển giao công an tiếp tục điều tra 4 vụ/4 đối tượng. Trong số những vụ việc, có tới 38 vụ/48 đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy số lượng ma túy thu giữ không nhiều, nhưng thể hiện tính liên tục, tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Năm 2024 cũng là năm BĐBP thành phố Đà Nẵng ghi dấu ấn trong công tác đảng, công tác chính trị. Đó là việc triển khai đầy đủ, kịp thời các hoạt động trong các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. CBCS trên dưới một lòng, đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia các hội thao, hội thi đạt kết quả cao: 1 Giải Vàng, 1 Giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV; 1 giải Ba tập thể, 1 giải Khuyến khích cá nhân Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 34-CT/TU của Thành ủy;1 giải Khuyến khích cá nhân Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Thành ủy tổ chức; giải Nhất Hội thi “Dân vận khéo” khu vực miền Trung- Tây Nguyên do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức...

Các đơn vị đã tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Luật Biên phòng Việt Nam được 1.175 buổi/29.582 lượt cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn 17 phường biên giới biển. Những hoạt động trên góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền biển, đảo, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần CBCS và nhân dân khu vực biên giới biển thành phố.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP thành phố Đà Nẵng) kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá ngư dân Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP thành phố Đà Nẵng) kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá ngư dân Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

BĐBP thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều chương trình hướng về người nghèo, như: chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới”, Ngày hội Biên phòng toàn dân, “Tết yêu thương - Tết nghĩa tình, thắm tình đồng đội”. Thông qua các hoạt động này đã trao 1.823 suất quà (trị giá khoảng 956,3 triệu đồng). Các đơn vị đã vận động kinh phí hơn 350 triệu đồng, huy động 385 ngày công sửa chữa 3 nhà, xây mới 2 nhà cho hộ nghèo; triển khai xây dựng, sửa chữa và bàn giao “Nhà Đồng đội” cho 8 đồng chí; phát thuốc miễn phí cho 576 hộ dân/29,4 triệu đồng; trao tặng 82 suất quà/41 triệu đồng cho các cháu học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”.

Đoàn viên thanh niên BĐBP thành phố đã phát huy vai trò xung kích, tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng 3 biên giới”; thực hiện Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh- sạch- đẹp”, “Hãy làm sạch biển” với việc trồng 3.000 cây các loại, tổ chức 52 buổi/2.080 lượt đoàn viên thanh niên tham gia ra nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, thu gom rác tại các bãi biển...

Theo dự báo, tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chủ động nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố có các chủ trương, đối sách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 25/11/2024 của Chính phủ về huy động nhân lực và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc theo đúng pháp luật.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các địa phương, lực lượng duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng theo quy định của pháp luật. Thực hiên nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức và tham gia diễn tập, tập huấn, hội thi, hội thao theo kế hoạch. Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, TKCN ở khu vực biên giới biển, vùng biển. Đặc biệt, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác đảng, công tác chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 trong BĐBP thành phố; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá Trần Công Thành, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-noi-luc-huy-dong-tong-hop-cac-nguon-luc-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-bien-dao-to-quoc-post484357.html