Phát huy hiệu quả tuyên giáo và dân vận sau khi hợp nhất
Hợp nhất ban tuyên giáo và ban dân vận các cấp là để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian đến.

Ban Thường vụ Thành ủy trao quyết định về công tác nhân sự tại Ban Tuyên giáo và Dân vận sau khi được hợp nhất
Chuẩn bị chu đáo
Ngày 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã công bố quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Bên cạnh quyết định thành lập ban, Ban Thường vụ Thành ủy có các quyết định về công tác nhân sự kiện toàn bộ máy, đảm bảo ban mới sẽ chính thức đi vào hoạt động hiệu quả, kể từ ngày 1/3/2025.
UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, ông Hoàng Khánh Hùng thông tin: Sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, hai ban Tuyên giáo và Dân vận đã có các cuộc làm việc; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để chủ động xây dựng chức năng, nhiệm vụ từ thực tiễn và hướng dẫn của các cấp sau khi ban hợp nhất; xây dựng phương án nhân sự trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét. Nhờ chủ động các phương án từ sớm, nên công tác hợp nhất được thống nhất, đảm bảo vận hành công tác chuyên môn được hiệu quả ngay sau khi quyết định có hiệu lực.
Song song với việc thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ở các quận, huyện, thị xã trong toàn thành phố cũng hoàn thành các phương án sắp xếp, bố trí cán bộ. Hiện, các địa phương đang gấp rút tiến hành các bước theo quy định để kịp thời đưa ban mới vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.
Ông Trần Quang Cườm, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Phong Điền cho hay, từ đầu tháng 2/2025, thị xã đã hoàn thiện đề án cũng như các phương án về bộ máy và phương án nhân sự trưởng, phó ban mới sau khi hợp nhất trình Ban Thường vụ Thị ủy thông qua. Quá trình phối hợp xây dựng đề án, lãnh đạo hai Ban Tuyên giáo và Dân vận xác định sẽ đảm nhận mọi vị trí công việc khi được Ban Thường vụ Thị ủy phân công. Được định hướng cũng như có thống nhất cao giữa hai ban khi xây dựng đề án, nên việc bố trí cán bộ được đánh giá là khó khăn cũng đã được giải quyết hợp lý.
Tại thị xã Hương Trà, sau khi xây dựng đề án, Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành các buổi làm việc với hai ban để thống nhất các phương án. Sau khi thống nhất, ngày 20/2, Thị ủy Hương Trà đã tổ chức hội nghị bất thường để bàn và thông qua đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận.
Ở Phú Vang, đề án hợp nhất giữa hai Ban Tuyên giáo và Dân vận cũng được hoàn thiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang thông tin, biên chế hiện tại hai ban hiện nay là 8 cán bộ. Vừa qua, một số cán bộ lớn tuổi ở hai ban đã chủ động viết đơn xin nghỉ hưu sớm theo Nghị định 178 của Chính phủ. Điều này đã tạo thuận lợi trong sắp xếp, bố trí cán bộ ban mới sau khi hợp nhất.
Phát huy sức mạnh
Theo ông Hoàng Khánh Hùng, việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận không chỉ tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 mà còn nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh. Việc hợp nhất hai ban sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tăng hiệu quả trong định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố Huế.
“Sau khi hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động bám sát cơ sở để đảm bảo công tác tuyên giáo, dân vận ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay”, ông Hoàng Khánh Hùng chia sẻ.
Việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận các cấp không chỉ là yêu cầu khách quan trong quá trình đổi mới, sắp xếp bộ máy, mà còn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc hợp nhất cũng góp phần hướng tới mục tiêu đưa thành phố Huế trực thuộc Trung ương ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực và cả nước; đóng góp quan trọng để cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cho rằng, dù trong bối cảnh nào, công tác tuyên giáo và dân vận phải phát triển cùng thành phố, cùng đất nước. Yêu cầu đặt ra cho Ban Tuyên giáo và Dân vận sau khi hợp nhất là triển khai các nhiệm vụ phải hiệu quả hơn nữa. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, ban cần khắc phục nhanh những khó khăn ban đầu. Mỗi cán bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của đảng viên, thực hiện hiệu quả công việc, tạo được điểm nhấn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu sự phát triển mới của thành phố Huế khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, năm có nhiều hoạt động, sự kiện lớn. Nhiệm vụ chung là triển khai những giải pháp để thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế. Vì vậy, khi đi vào hoạt động, công tác tuyên giáo và dân vận đòi hỏi ngày càng hiệu quả, rõ nét, có dấu ấn, tạo uy tín với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân.











