Phát huy hiệu quả hoạt động của đội tuyên truyền văn hóa

Hội diễn Đội tuyên truyền văn hóa tiêu biểu tuyến biên giới, biển đảo năm 2018 với chủ đề '60 năm giai điệu biên cương' vừa diễn ra tại Hà Nội trong bầu không khí tràn ngập niềm tin về Đảng, tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm với biên cương của người chiến sĩ biên phòng.

Những tiết mục mang đặc trưng biên giới

Hội diễn bao gồm 150 tiết mục là 150 cách lồng ghép, minh họa bằng hình ảnh, màn hình chiếu những nội dung tuyên truyền về pháp luật, biển đảo, biên giới… để bà con dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Với mỗi chủ đề, các đơn vị lựa chọn hình thức thể hiện rất phong phú. Nhiều đơn vị đã đổi mới lối diễn sân khấu và kết cấu chương trình, tạo nên tổng thể chương trình mới lạ, hay, có nhiều yếu tố sâu sắc, truyền tải rõ nét giá trị nội dung, ý tưởng, tuyên truyền. Theo Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Trưởng ban tổ chức hội diễn, chủ đề xuyên suốt hội diễn là các giá trị nhân văn trường tồn qua năm tháng mà Đảng, Bác Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam, BĐBP Việt Nam và nhân dân các dân tộc nơi biên giới, biển đảo gây dựng và vun đắp suốt nhiều thập kỷ qua.

Gặp chúng tôi tại hội diễn, Thượng tá Phạm Văn Lâm, Trưởng đoàn của đội tỉnh Kon Tum cho biết: "Từ tháng 8-2018, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Kon Tum đã tổ chức Liên hoan Tổ tuyên truyền văn hóa tỉnh gồm 18 đội. Trên cơ sở đó, chúng tôi tuyển chọn những tiết mục từ thực tế cuộc sống, gần gũi với bà con. Đội chuẩn bị chu đáo các tiết mục với mong muốn mang bản sắc đặc trưng riêng của núi rừng Tây Nguyên là tiếng âm vang của cồng chiêng vào hội diễn".

Khác với Kon Tum, BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế không chỉ quản lý tuyến biên giới trên đất liền, mà còn có cả tuyến biên giới biển, nên các tiết mục biểu diễn cũng thay đổi, phù hợp với địa bàn. Trung tá Lê Hồng Tuyên, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, trưởng đoàn của đội Thừa Thiên-Huế cho biết: "Đội tham gia 6 tiết mục, gồm “Vui hội non sông”, “Tình anh chiến sĩ Biên phòng”, “Đồng đội”, “Lính quân hàm xanh”, “Ngày hội biên phòng, ngày hội toàn dân” và kịch “Những người con biên giới” là những tiết mục được lựa chọn kỹ trên cơ sở các yếu tố phù hợp với bộ đội và nhân dân địa phương".

Một tiết mục tham gia hội diễn của đội Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Hiệu quả hoạt động "kép"

Trong các tiết mục của BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế có tác phẩm kịch nói về Chương trình “Nâng bước em tới trường”, xuất phát từ thực tế trẻ em khu vực biên giới phải đi làm nương, làm rẫy nên bỏ học giữa chừng. Thế là, BĐBP đến tận nhà vận động và nhận đỡ đầu giúp đỡ, hỗ trợ các em có điều kiện gia đình đặc biệt khó khăn. Kết quả, đến nay, BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ được hơn 100 em, trong đó có 9 em của nước bạn Lào tiếp tục đến trường đi học. Tại hội diễn, chúng tôi gặp Trung úy Võ Văn Vinh, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhận đỡ đầu em Liên Xuân Môn, học sinh Trường THCS Hương Lâm từ năm 2014 và tham gia nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ trẻ em nghèo nơi đơn vị đóng quân. Anh Vinh kể lại, ngày mới lên nhận công tác tại đồn biên phòng, anh thấy cuộc sống của bà con ở đây còn rất nhiều khó khăn. Không ít em nhỏ cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Từ đó, anh Vinh muốn góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ các em.

Nhìn tổng thể hội diễn, các đội đều có sự đầu tư cả bề rộng lẫn chiều sâu, chú trọng khai thác tiềm năng nội tại, xây dựng kịch bản, lựa chọn tiết mục và tổ chức tự biên, tự diễn. Nhờ vậy, hội diễn tạo nên “hiệu ứng kép”, bảo đảm tốt giá trị nghệ thuật, giá trị thông tin, tuyên truyền, giáo dục, gợi mở cảm xúc về truyền thống BĐBP và biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: HUY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/phat-huy-hieu-qua-hoat-dong-cua-doi-tuyen-truyen-van-hoa-556079