Phát hiện mới về nguồn gốc sự sống của Trái Đất

Thiên thạch S2 và vụ va chạm khổng lồ cách đây 3,26 tỷ năm có thể không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển của sự sống trên Trái Đất.

Một phát hiện khoa học mới đây đã đem lại ánh sáng mới cho những bí ẩn về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, thiên thạch khổng lồ mang tên S2, với kích thước gấp 200 lần thiên thạch từng gây ra sự tuyệt chủng của khủng long, có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự sống trên hành tinh chúng ta. (Ảnh: NBC News)

Một phát hiện khoa học mới đây đã đem lại ánh sáng mới cho những bí ẩn về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, thiên thạch khổng lồ mang tên S2, với kích thước gấp 200 lần thiên thạch từng gây ra sự tuyệt chủng của khủng long, có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự sống trên hành tinh chúng ta. (Ảnh: NBC News)

Thiên thạch S2 được cho là đã rơi xuống khu vực Nam Phi khoảng 3,26 tỷ năm trước. Vụ va chạm này gây ra những cơn sóng thần khổng lồ, cuốn theo đất đá từ đất liền xuống đại dương và khuấy động các kim loại nặng như sắt từ đáy biển. Tàn tích của vụ va chạm này vẫn còn tồn tại ở Vành đai đá xanh Barberton, Đông Nam châu Phi - một trong những khu vực địa chất cổ xưa và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.(Ảnh: BBC)

Thiên thạch S2 được cho là đã rơi xuống khu vực Nam Phi khoảng 3,26 tỷ năm trước. Vụ va chạm này gây ra những cơn sóng thần khổng lồ, cuốn theo đất đá từ đất liền xuống đại dương và khuấy động các kim loại nặng như sắt từ đáy biển. Tàn tích của vụ va chạm này vẫn còn tồn tại ở Vành đai đá xanh Barberton, Đông Nam châu Phi - một trong những khu vực địa chất cổ xưa và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.(Ảnh: BBC)

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng sự tương tác giữa sắt từ đáy biển và phốt pho từ thiên thạch đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Điều này có thể đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát sinh của các dạng sống đầu tiên trên Trái Đất.(Ảnh: BBC)

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng sự tương tác giữa sắt từ đáy biển và phốt pho từ thiên thạch đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Điều này có thể đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát sinh của các dạng sống đầu tiên trên Trái Đất.(Ảnh: BBC)

Tiến sĩ Nadja Drabon, nhà địa chất học tại Đại học Harvard và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi từng nghĩ các sự kiện va chạm thiên thạch sẽ hủy diệt mọi sự sống. Nhưng nghiên cứu này chỉ ra rằng, những tác động như vậy có thể đã mang lại lợi ích cho sự sống, đặc biệt là trong giai đoạn ban đầu của hành tinh chúng ta".(Ảnh: HotHardware)

Tiến sĩ Nadja Drabon, nhà địa chất học tại Đại học Harvard và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi từng nghĩ các sự kiện va chạm thiên thạch sẽ hủy diệt mọi sự sống. Nhưng nghiên cứu này chỉ ra rằng, những tác động như vậy có thể đã mang lại lợi ích cho sự sống, đặc biệt là trong giai đoạn ban đầu của hành tinh chúng ta".(Ảnh: HotHardware)

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích 214 mẫu đá từ khu vực Vành đai đá xanh Barberton. Qua việc xem xét các yếu tố hóa học và đồng vị carbon hữu cơ, họ đã tái tạo lại chuỗi sự kiện sau vụ va chạm. Kết quả chỉ ra rằng vụ va chạm không chỉ gây ra những biến đổi vật lý lớn mà còn tạo ra các điều kiện thuận lợi để sự sống phát triển.(Ảnh: BBC)

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích 214 mẫu đá từ khu vực Vành đai đá xanh Barberton. Qua việc xem xét các yếu tố hóa học và đồng vị carbon hữu cơ, họ đã tái tạo lại chuỗi sự kiện sau vụ va chạm. Kết quả chỉ ra rằng vụ va chạm không chỉ gây ra những biến đổi vật lý lớn mà còn tạo ra các điều kiện thuận lợi để sự sống phát triển.(Ảnh: BBC)

Theo các nhà khoa học, có ít nhất 16 sự kiện va chạm thiên thạch lớn từng xảy ra trên Trái Đất trong thời kỳ cổ đại, gây ra nhiều biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và môi trường. Mặc dù nhiều loài gặp phải khó khăn, nhưng những sự kiện này có thể đã cung cấp một môi trường giàu dinh dưỡng và electron, giúp thúc đẩy sự phát triển của các sinh vật ban đầu.(Ảnh: Daily Mail)

Theo các nhà khoa học, có ít nhất 16 sự kiện va chạm thiên thạch lớn từng xảy ra trên Trái Đất trong thời kỳ cổ đại, gây ra nhiều biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và môi trường. Mặc dù nhiều loài gặp phải khó khăn, nhưng những sự kiện này có thể đã cung cấp một môi trường giàu dinh dưỡng và electron, giúp thúc đẩy sự phát triển của các sinh vật ban đầu.(Ảnh: Daily Mail)

Thiên thạch S2 và vụ va chạm khổng lồ cách đây 3,26 tỷ năm có thể không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển của sự sống trên Trái Đất. Phát hiện này mở ra những góc nhìn mới về cách sự sống có thể bắt đầu và phát triển trên hành tinh xanh.(Ảnh: The Indian Express)

Thiên thạch S2 và vụ va chạm khổng lồ cách đây 3,26 tỷ năm có thể không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển của sự sống trên Trái Đất. Phát hiện này mở ra những góc nhìn mới về cách sự sống có thể bắt đầu và phát triển trên hành tinh xanh.(Ảnh: The Indian Express)

Nghiên cứu này không chỉ làm sáng tỏ một phần của quá khứ mà còn cung cấp thông tin quý giá để chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và phát triển của sự sống trên Trái Đất.(Ảnh: USA Today)

Nghiên cứu này không chỉ làm sáng tỏ một phần của quá khứ mà còn cung cấp thông tin quý giá để chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và phát triển của sự sống trên Trái Đất.(Ảnh: USA Today)

Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-moi-ve-nguon-goc-su-song-cua-trai-dat-2045656.html