Phát hiện giun lạ sống trong não một phụ nữ ở Australia

Loại giun thường ký sinh trong loài trăn lại được phát hiện sống trong não một phụ nữ Australia sau khi bệnh nhân 64 tuổi phàn nàn về các triệu chứng hay quên.

Các triệu chứng của người phụ nữ này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 1-2021 và khi chúng trở nên tồi tệ hơn trong vòng 3 tuần, bà phải nhập viện. “Ban đầu bà ấy bị đau bụng và tiêu chảy, sau đó là sốt, ho và khó thở. Nhìn lại, những triệu chứng này có thể là do ấu trùng giun tròn di chuyển từ ruột và vào các cơ quan khác, chẳng hạn như gan và phổi.

Hình ảnh con giun sống trong não bệnh nhân và lúc được gắp ra

Hình ảnh con giun sống trong não bệnh nhân và lúc được gắp ra

Đến năm 2022, người phụ nữ này mắc chứng hay quên và trầm cảm, khiến bệnh nhân phải chụp cộng hưởng từ và kết quả cho thấy bà có một tổn thương trong não. Khi bác sĩ giải phẫu thần kinh của bệnh viện điều tra, họ đã bị sốc khi phát hiện ra loài giun này, danh tính của nó sau đó đã được các chuyên gia ký sinh trùng xác nhận.

Sanjaya Senanayake, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Australia và Bệnh viện Canberra cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm Ophidascaris ở người. Theo chúng tôi được biết, đây cũng là trường hợp đầu tiên loại giun đũa này sống trong não của bất kỳ loài động vật có vú nào”.

Giun tròn Ophidascaris thường sống trong thực quản và dạ dày của loài trăn. Bệnh nhân đến từ bang New South Wales phía đông nam Australia có thể bị nhiễm loại giun này từ rau Warrigal, một loại cỏ bản địa mà bà đã thu thập gần nhà rồi nấu chín. Cỏ là môi trường sống của trăn, chúng sẽ đẻ trứng ký sinh trùng qua phân của chúng.

Chuyên gia Senanayake cho biết, trường hợp này cho thấy nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người ngày càng tăng. “Có khoảng 30 ca nhiễm mới trên thế giới trong 30 năm qua. Trong số các bệnh nhiễm trùng mới nổi trên toàn cầu, khoảng 75% là bệnh lây truyền từ động vật sang người, bao gồm cả virus corona”, ông nói.

Loại nhiễm trùng giun Ophidascaris này không lây truyền giữa người với người nên sẽ không gây ra đại dịch như SARS, Covid-19 hay Ebola. Tuy nhiên, trăn, rắn và ký sinh trùng của chúng có ở nhiều nơi trên thế giới nên không loại trừ khả năng sắp tới tiếp tục xảy ra trường hợp tương tự như trên.

Theo Al Jazeera

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-hien-giun-la-song-trong-nao-mot-phu-nu-o-australia-post550260.antd