Pháp và Ấn Độ chạy đua hút các 'ông lớn' AI
Cuộc đua AI không còn chỉ diễn ra giữa các tập đoàn công nghệ mà đã lan sang cấp quốc gia. Tại Pháp và Ấn Độ, các nhà lãnh đạo đang trực tiếp tham gia thu hút những dự án AI quy mô lớn nhằm giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tổ chức tại Evian (Pháp) hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ nhằm thúc đẩy các kế hoạch đầu tư AI.
Theo ông Masayoshi Son, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) SoftBank, tập đoàn này sẽ đầu tư hàng chục tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI tại Pháp.
Trước đó, SoftBank cũng công bố kế hoạch đầu tư 53 tỷ USD để phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu AI đến năm 2031, nằm trong chương trình trị giá 87 tỷ USD xây dựng các trung tâm dữ liệu AI công suất 5GW tại Pháp. Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất của SoftBank vào hạ tầng AI tại châu Âu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh AI 2026 ở New Delhi vào tháng 2-2026.Ảnh: Freepressjournal
Theo chia sẻ của CEO Masayoshi Son, Tổng thống Macron không chỉ tham gia các cuộc gặp chính thức mà còn trực tiếp trao đổi, nhắn tin để bàn thảo chi tiết các dự án.
Ông cũng nhấn mạnh lợi thế của Pháp về nguồn điện hạt nhân dồi dào và cam kết mở rộng quy mô các dự án trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư.
Lợi thế về năng lượng là yếu tố đặc biệt quan trọng trong cuộc đua AI. Khi các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ, nguồn điện ổn định với chi phí cạnh tranh trở thành một trong những điều kiện quyết định để các tập đoàn công nghệ lựa chọn địa điểm đầu tư. Điều đó cũng lý giải vì sao Pháp coi phát triển hạ tầng AI không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn gắn chặt với chiến lược năng lượng quốc gia.
Trong khi đó, Ấn Độ lựa chọn một hướng đi khác. New Delhi chưa sản xuất được các dòng chip tiên tiến và cũng chưa sở hữu những mô hình AI nền tảng có sức cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Thủ tướng Narendra Modi là thu hút dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các tập đoàn quốc tế để rút ngắn khoảng cách.
Mới đây, Thủ tướng Modi đã gặp CEO Amazon Andy Jassy và hoan nghênh kế hoạch đầu tư tới 48 tỷ USD của tập đoàn này vào Ấn Độ, trong đó khoảng 21 tỷ USD dành cho hạ tầng AI và điện toán đám mây. Trước đó, lãnh đạo Microsoft, Google và nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng cam kết mở rộng đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI tại quốc gia Nam Á này.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tổ chức ở New Delhi hồi tháng 2, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ "không sợ AI mà nhìn thấy cơ hội từ AI", đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp toàn cầu "thiết kế và phát triển tại Ấn Độ". Thông điệp đó phản ánh mục tiêu không chỉ thu hút đầu tư mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh.
Những nỗ lực này đang mang lại kết quả khi Microsoft cam kết đầu tư 17,5 tỷ USD để phát triển hạ tầng AI tại Ấn Độ, còn Google dự kiến đầu tư 15 tỷ USD xây dựng trung tâm AI lớn nhất thế giới bên ngoài nước Mỹ.
Song song với đó, New Delhi triển khai nhiều ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy các trung tâm dữ liệu và ngành bán dẫn trong nước. Thỏa thuận giữa Tata Electronics và ASML về cung cấp công nghệ in thạch bản tiên tiến cũng cho thấy Ấn Độ đang từng bước mở rộng năng lực công nghệ cốt lõi.
Điểm chung giữa Pháp và Ấn Độ là cả hai đều không chỉ hướng tới những khoản đầu tư trước mắt. Mỗi dự án AI quy mô lớn còn kéo theo nhu cầu về hạ tầng số, điện năng, nhân lực chất lượng cao, dịch vụ điện toán đám mây và chuỗi cung ứng công nghệ. Vì vậy, cạnh tranh để thu hút đầu tư AI cũng đồng nghĩa với cạnh tranh để giành vị trí trong chuỗi giá trị của nền kinh tế số.
Trong bối cảnh đó, vai trò của người đứng đầu chính phủ cũng đang thay đổi. Họ không chỉ hoạch định chính sách mà ngày càng trực tiếp tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng quan hệ với các tập đoàn công nghệ và tháo gỡ những rào cản đối với các dự án chiến lược.
Pháp và Ấn Độ có xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều đang gửi đi một thông điệp giống nhau: trong cuộc đua AI, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ được quyết định bởi quy mô thị trường hay trình độ công nghệ. Khả năng thu hút những doanh nghiệp đang định hình tương lai của AI cũng đang trở thành một thước đo mới về năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phap-va-an-do-chay-dua-hut-cac-ong-lon-ai-1210862.html











![[Video] Thúc đẩy phát triển du lịch xanh tuần hoàn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_06_14_55558484/f774a363f3281a764339.jpg)


