Phần phụ bệnh nhân áp-xe chứa 200 ml mủ

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị nhiều, sốt cao, ra máu âm đạo.

Sáng 14/10, các bác sĩ khoa Sản Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đã phẫu thuật nội soi cho người bệnh 44 tuổi (trú tại xã Hà Thạch, Phú Thọ) bị áp-xe phần phụ phức tạp.

Khi tiến hành siêu âm qua đường âm đạo, các bác sĩ phát hiện tổ chức tăng âm dạng mủ, kích thước 32x86 mm, cạnh buồng trứng phải có khối âm hỗn hợp (kích thước 3,6x3,4 cm).

Vòi trứng phải của bệnh nhân giãn to, nhiều mủ. Các bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ này bị áp-xe phần phụ, được chỉ định phẫu thuật nội soi.

 Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Trưởng khoa Sản Nhiễm khuẩn, cho biết khi vào ổ bụng, cơ quan này không có máu, nhiều màng viêm, vòi tử cung 2 bên và buồng trứng phải của người bệnh ứ mủ.

Các bác sĩ đã hút ra được 200 ml mủ, thực hiện gỡ dính quai ruột, đại tràng, lấy nhiều màng viêm.

Sau đó, các bác sĩ cắt vòi tử cung trái, phần phụ phải, đốt cầm máu và bơm rửa ổ bụng cho bệnh nhân. Hậu phẫu, bà M. tỉnh táo, ăn uống, hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Thu Nghĩa, áp-xe phần phụ là khối viêm nhiễm tại ống dẫn trứng, buồng trứng, một số trường hợp có ở ruột và bàng quang. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và viêm nhiễm đường sinh dục.

Áp-xe phần phụ không được điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ bị vỡ hoặc nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần, làm xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm bệnh lý.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-phu-benh-nhan-ap-xe-chua-200-ml-mu-post1141664.html