Phản hồi bài viết 'Cát tặc' lại hoành hành trên sông Cái: Cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp

Công an huyện Diên Khánh vừa có báo cáo kết quả thực hiện tháng cao điểm (tháng 3) về đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản trên địa bàn huyện. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Còn nhiều hạn chế

Ngày 11-3, Báo Khánh Hòa có bài viết “Cát tặc” lại hoành hành trên sông Cái phản ánh về tình trạng hút cát trên sông Cái đoạn chảy qua địa bàn huyện Diên Khánh lại tái diễn rầm rộ, công khai. Từ thực trạng này, thực hiện công văn của Huyện ủy Diên Khánh về tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trong tháng cao điểm (tháng 3), Công an huyện Diên Khánh đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; nắm bắt tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản, nhất là tại các địa bàn phức tạp về hoạt động khai thác khoáng sản dọc tuyến sông Cái, như các xã: Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Đồng, Diên An, Diên Phú và thị trấn Diên Khánh; phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin và kiểm tra, xử lý vi phạm...

Công an huyện Diên Khánh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, như: Công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện còn chưa chặt chẽ, các vụ việc đa phần do Công an huyện xử lý, các thành viên của tổ công tác liên ngành tổ chức triển khai còn chậm. UBND cấp xã chưa chủ động trong phát hiện, kiểm tra, xử lý mà trông chờ vào lực lượng Công an huyện phát hiện, phối hợp; các nguồn tin đa phần từ lãnh đạo UBND huyện và quần chúng nhân dân; lợi nhuận từ khai thác khoáng sản (đất, cát) rất lớn, trong khi địa phương chưa quy hoạch các mỏ khoáng sản để cung cấp cho hoạt động tại địa phương và địa bàn lân cận, dẫn đến một số đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng các phương tiện để lén lút khai thác cát trái phép ở sông Cái, khu vực gần cầu Phú Cốc (xã Diên Lâm) và khu vực cầu Phú Lộc (thị trấn Diên Khánh) gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn tài nguyên khoáng sản; mất an toàn các công trình cầu, kè; gây bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng chức năng huyện Diên Khánh đưa các ghe hút cái trái phép về trụ sở để xử lý.

Bên cạnh đó, việc đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản trên sông Cái ở khu vực giáp ranh giữa huyện Diên Khánh với huyện Khánh Vĩnh, TP. Nha Trang chưa đạt kết quả cao do công tác phối hợp giữa các địa phương còn gặp nhiều khó khăn về lực lượng, phương tiện, kinh phí trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. UBND các xã, thị trấn đã chủ động trong việc phá dỡ bến, bãi khai thác, tập kết và kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản trên địa bàn quản lý, nhưng chưa duy trì thường xuyên, chưa chủ động rà soát, mới răn đe đối tượng vi phạm; công tác quản lý, giám sát chưa chặt chẽ nên đối tượng vi phạm tiếp tục lén lút san lấp đường xuống bến, bãi và tiếp tục sử dụng ghe, bè, máy múc… để khai thác khoáng sản trái phép...

Cần những giải pháp quyết liệt hơn

Trong thời gian tới, để công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước và hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản trên địa bàn huyện đạt kết quả, Công an huyện Diên Khánh kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến tài nguyên, khoáng sản; phá dỡ các điểm khai thác, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về khai thác, vận chuyển khoáng sản; quy trách nhiệm địa phương để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết khoáng sản trái phép...

Công an huyện Diên Khánh cũng kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra các điểm quy hoạch khoáng sản chưa khai thác, thông báo cho UBND các xã, thị trấn để đưa vào quản lý theo quy định, tránh chồng chéo hoặc tranh chấp khu vực, địa bàn quản lý. Đồng thời, đề xuất UBND huyện Diên Khánh tổ chức lớp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên, khoáng sản cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn và ban, ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn để triển khai, thực hiện rộng rãi, đạt kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác.

Trong tháng 3, Công an huyện Diên Khánh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuần tra 30 lượt trên các tuyến đường, tuyến sông, suối trên địa bàn; tiến hành phá dỡ 2 điểm tập kết khoáng sản trái phép. Qua kiểm tra, phát hiện 15 vụ, với 7 đối tượng vi phạm; tạm giữ 1 máy múc, 6 ghe, 1 bè và hơn 135m3 đất, cát; đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ với 6 đối tượng số tiền hơn 9,9 triệu đồng và tịch thu hơn 135m3 đất, cát.

CHÍ TRUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202304/phan-hoi-bai-viet-cat-tac-lai-hoanh-hanh-tren-song-cai-can-thuc-hien-dong-bo-quyet-liet-nhieu-giai-phap-e0141a5/