Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai: Hoạt động ổn định sau khi sáp nhập
Sau gần 5 tháng thực hiện sáp nhập, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy và đón những sinh viên đầu tiên. Trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua nhưng với khởi đầu thuận lợi sẽ tạo đà cho trường vững bước vươn lên, đáp ứng kỳ vọng trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Lào Cai và khu vực.

Giờ thực hành của sinh viên chuyên ngành nông - lâm nghiệp.
Giảng viên tiếng Trung - Nguyễn Thúy Hà đang giảng dạy lớp Du lịch K4 tiếng Trung với 35 sinh viên vừa đăng ký nhập học sau khi sáp nhập. Cô Hà từng công tác 20 năm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và nay trở thành giảng viên của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên. Vẫn khuôn viên và bục giảng ấy nhưng tâm thế của người giảng viên đã khác. Cô cho biết, theo sự phân công của nhà trường, công tác chuyên môn không có nhiều thay đổi nhưng môi trường làm việc mới chắc chắn sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội hơn. Bản thân mỗi cán bộ, giảng viên trước đây chỉ giảng dạy hệ cao đẳng thì nay tham gia cả hệ đại học với nhiều ngành khác nhau, do đó cũng phải tự học hỏi để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho biết: Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm, Phân hiệu đã tiếp nhận 40 cán bộ, giảng viên từ Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Phân hiệu đã bố trí, sắp xếp các phòng làm việc, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức họp thống nhất toàn thể đơn vị và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới.
Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên địa bàn tỉnh còn tạo cơ hội cho con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực được tiếp cận với một nền giáo dục và đào tạo đại học đảm bảo chất lượng. Trần Thị Ngọc, sinh viên chuyên ngành chăn nuôi - thú y cho biết, điểm thi của em đủ để xét tuyển vào một số trường đại học tại Hà Nội nhưng em quyết định đăng ký nhập học tại đây bởi được học đúng chuyên ngành mình yêu thích mà lại tiết kiệm được chi phí học tập, không phải đi xa gia đình.
Giống như Ngọc, hiện đã có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các chuyên ngành của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai như chăn nuôi, khoa học cây trồng, quản lý tài nguyên và môi trường, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai và khu vực. Việc sáp nhập này nhằm tạo điều kiện mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất, trang - thiết bị… đáp ứng việc đào tạo đa cấp, đa ngành, liên kết đào tạo thạc sỹ, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Sau khi sáp nhập, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai là cơ sở giáo dục đại học công lập, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Phân hiệu có chức năng đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành ở trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hợp tác, liên kết đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực.
Thực hiện lộ trình sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã tập trung đầu tư cho Trường Cao đẳng Sư phạm và hỗ trợ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp, nhà công vụ, mua sắm trang - thiết bị thực hành, thí nghiệm với tổng diện tích đất 17,76 ha; ban hành và thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ… Nhờ đó, ngay sau khi sáp nhập, các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động, giảng dạy đảm bảo chất lượng.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho biết: Sau gần 5 tháng sáp nhập, đến nay các hoạt động đào tạo đã đi vào ổn định, cán bộ, giảng viên chuyển từ Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai được lựa chọn theo tiêu chuẩn, đảm bảo công tác tốt. Việc sáp nhập được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai thống nhất cao, đây là mô hình phân hiệu kết hợp với địa phương chưa có tiền lệ. Mô hình này góp phần giảm đầu mối cơ sở giáo dục ở Lào Cai, từ đó huy động tập trung nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu đào tạo. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên sau sáp nhập có lợi thế rất lớn, trong đó có việc tranh thủ được nguồn nhân lực của Đại học Thái Nguyên với đội ngũ giảng viên chất lượng tham gia giảng dạy, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trong vùng được tiếp cận với một nền giáo dục và đào tạo đại học đảm bảo chất lượng.