Phân cấp, ủy quyền - chính quyền gần dân, sát dân hơn
Việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là thay đổi lõi trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, nhằm tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cơ chế phân quyền giúp giảm bớt các tầng nấc trung gian, tăng vai trò giám sát của HĐND cấp xã, sự vào cuộc có trách nhiệm của cán bộ cấp cơ sở.
Đài Hà Nội
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-cap-uy-quyen-chinh-quyen-gan-dan-sat-dan-hon-392849.htm
Tin nóng
Cây huyết dụ là loại cây cảnh rất phổ biến, có màu sắc đẹp mắt. Vậy có nên trồng loại cây này trước nhà hay không?
Dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, một hộ kinh doanh ở Thanh Hóa đã xây dựng ki-ốt, làm chợ trái phép trên diện tích hàng nghìn mét vuông.
Hà Nội dự kiến bổ sung 873 dự án vào danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với tổng diện tích hơn 11.563 ha. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất thu hồi khoảng 272 ha tại xã Bình Minh để triển khai khu đô thị đa mục tiêu do CTCP Vinhomes đăng ký thực hiện, dự án có thể trở thành khu đô thị đa mục tiêu thứ ba của Thủ đô.
Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu tại TP Huế có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, được triển khai nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình công tác. Nổi bật là hoạt động giám sát, khảo sát của Ban ngày càng đi sâu vào những vấn đề nóng, những 'điểm nghẽn' của đô thị, được cử tri, Nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm.
Vùng ven từng được xem là 'điểm đến cuối cùng' của người mua ở thực khi giá căn hộ nội đô liên tục leo thang. Nhưng khi nhiều dự án đã vượt ngưỡng 70 triệu đồng/m², lợi thế giá rẻ dần biến mất, buộc cả người mua lẫn chủ đầu tư phải đối mặt với những bài toán mới.
Tin mới
Việc Hà Nội khởi công đồng bộ 5 tuyến metro đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô, đồng thời được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mở rộng không gian phát triển đô thị trong dài hạn.
Vừa qua ngày 10/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trương Thanh Hoài chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trong Quy hoạch điện VIII, đặc biệt là các dự án đưa vào vận hành giai đoạn 2027-2028.
Mặc dù chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng nhiều hộ dân tại khu Đổng Lâm (thôn Xuân Lâm) và xóm Trại (thôn Quỳnh Phú), xã Gia Bình (Bắc Ninh) đã chủ động tìm nơi ở tạm, di chuyển tài sản để sẵn sàng bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sự đồng thuận của người dân đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
Thanh tra TP Hà Nội xác định việc triển khai Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích của người dân trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Bộ Xây dựng bổ sung Tây Ninh vào danh sách nghiên cứu sân bay tiềm năng tại xã Cầu Khởi, quy mô hơn 90km2, nhằm thúc đẩy du lịch và logistics vùng Đông Nam Bộ.
Bộ Xây dựng đề xuất chấm dứt quyền sở hữu với căn hộ và phần diện tích khác khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, bị phá dỡ.
Từng là trụ sở Hội đồng nhân dân của một xã trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu nhà với khuôn viên gần 5.000 m² tại xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nay đang được cải tạo thành Trạm Y tế xã. Thay vì bị bỏ hoang sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' hành chính, công trình nhanh chóng bước vào một vòng đời mới, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, chuyên gia nói gì?; Loạt doanh nghiệp địa ốc 'chốt' phát hành trái phiếu nghìn tỷ; Thái Nguyên đề xuất hỗ trợ cơ sở xây dựng homestay 200 triệu đồng; Hà Nội dự kiến thu hồi đất làm khu đô thị đa mục tiêu thứ 3;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 14/7.











