Phản ánh sinh động đời sống khu vực Tây Bắc-Việt Bắc qua ảnh

Sáng 7/10, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc-Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022.

Triển lãm trưng bày 215 tác phẩm của gần 200 tác giả đến từ 15 tỉnh gồm Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được thể hiện trên nhiều chất liệu như: Acrylic, lụa, sơn dầu, mực nho, sơn mài, khắc gỗ, bút sắt trên giấy, gốm… phản ánh đa dạng, sinh động đời sống, các lĩnh vực kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc-Việt Bắc đã được Hội đồng nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam thẩm định, lựa chọn.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho đại diện Hội Văn học nghệ thuật của 15 tỉnh tham gia Triển lãm.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho đại diện Hội Văn học nghệ thuật của 15 tỉnh tham gia Triển lãm.

Đặc biệt, bên cạnh hình thức triển lãm trực tiếp, Ban tổ chức thực hiện thêm hình thức triển lãm online 3D nhằm quảng bá tác phẩm của triển lãm qua nền tảng số. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên thực hiện triển lãm ảo song song với triển lãm trực quan ở quy mô cấp khu vực.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, triển lãm góp phần khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ họa sỹ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành mỹ thuật, tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển rộng rãi. Thông qua tác phẩm mỹ thuật phản ánh giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích về văn học nghệ thuật nói chung và lĩnh vực mỹ thuật nói riêng, giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch địa phương đến bạn bè trong khu vực.

Tại triển lãm, Ban tổ chức trao giải A cho tác phẩm “Xóm vắng” của họa sĩ Hoàng Minh Đức; giải B cho tác phẩm “Mẹ về” của tác giả Triệu Ngọc Thạch; giải C cho tác phẩm “Khau đắng” của tác giả Trần Giang Nam và trao 10 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Trần Trang

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/phan-anh-sinh-dong-doi-song-khu-vuc-tay-bac-viet-bac-qua-anh-i670206/