Trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, chính sách đặc xá của Nhà nước Việt Nam đã không chỉ thể hiện bản chất nhân văn, khoan dung mà còn góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện cho hàng chục vạn người từng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, được Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhằm giúp những người từng lầm lỡ phấn đấu trên hành trình trở về, hòa nhập cộng đồng và xây dựng cuộc sống mới.
Ngày 18/8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an tổ chức họp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025 và xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân.
Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nêu rõ đối tượng đặc xá, điều kiện được đề nghị đặc xá và không được đề nghị đặc xá.
Ngày 13/8, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức phổ biến, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các phạm nhân được xét đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9/2025.
Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giúp người dân và phạm nhân hiểu đúng điều kiện, quy trình, thủ tục, tránh sai lệch liên quan đến đặc xá năm 2025 (đợt 2).
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, phạm nhân nghèo không có điều kiện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội không thể mãi chịu cảnh 'chấp hành hình phạt kém'.
Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi bổ sung quy định không lấy kết quả khắc phục hậu quả để đánh giá và xếp loại quá trình chấp hành án phạt tù.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay nghe tờ trình và cho ý kiến dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Dự thảo luật bổ sung quy định không lấy kết quả khắc phục hậu quả để đánh giá và xếp loại quá trình chấp hành án phạt tù.
Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù.
Chỉ còn ít ngày nữa, tại tỉnh Lâm Đồng, hàng chục phạm nhân được hưởng chính sách đặc xá của Đảng và Nhà nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập xã hội. Trước khoảnh khắc đặc biệt này, nhiều phạm nhân đã rưng rưng cảm xúc mong ngày trở về…
Bên cạnh việc rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đặc xá những người xứng đáng, cần tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tái phạm; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Trại giam Thủ Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) chiều 9/8 về công tác đặc xá.
Công tác đặc xá tại Lâm Đồng được triển khai khách quan, công bằng, đúng pháp luật, thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Ngày 7/8, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 (đợt 2), đã dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9, các cơ sở giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác đặc xá theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù có quá trình cải tạo tiến bộ.