Lâm Đồng: Triển khai công tác đặc xá đối với người chấp hành án phạt tù có quá trình cải tạo tiến bộ

Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9, các cơ sở giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác đặc xá theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù có quá trình cải tạo tiến bộ.

Ngay sau khi Quyết định đặc xá được công bố, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ sở giam giữ thành lập Hội đồng xét duyệt đặc xá; đồng thời niêm yết công khai các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện đặc xá tại nơi giam giữ để phạm nhân nắm rõ. Lực lượng làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân cũng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn tận tình để người chấp hành án tự giác viết đơn đề nghị và tự đánh giá quá trình cải tạo.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng quán triệt một số quy định, tiêu chuẩn đặc xá cho phạm nhân

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng quán triệt một số quy định, tiêu chuẩn đặc xá cho phạm nhân

Phó Giám thị Trại tạm giam cơ sở 1, Công an tỉnh Lâm Đồng Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh cho biết: “Để đảm bảo khách quan, minh bạch trong thực hiện đặc xá, đơn vị đã rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng các điều kiện, tiêu chuẩn và xét duyệt từng trường hợp với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót. Việc xét đặc xá không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cải tạo của phạm nhân mà còn góp phần khuyến khích họ phấn đấu cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng.”

Niềm vui được đề nghị đặc xá thể hiện rõ qua những chia sẻ đầy xúc động của phạm nhân. Anh Nguyễn Thanh Tùng đang chấp hành án 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng cho biết: “Khi biết mình có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá đợt này, tôi thật sự rất vui mừng, hồi hộp mong chờ từng ngày. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ quản giáo đã tạo điều kiện, hỗ trợ để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi ra trại, tôi sẽ về quê kiếm việc làm ăn lương thiện, phụ giúp gia đình và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.”

Phạm nhân lao động, học tập, cải tạo tại Trại tạm giam cơ sở 1, Công an tỉnh Lâm Đồng

Phạm nhân lao động, học tập, cải tạo tại Trại tạm giam cơ sở 1, Công an tỉnh Lâm Đồng

Tương tự, phạm nhân Trần Văn Thành đang chấp hành án 48 tháng tù về tội đánh bạc, chia sẻ: “Trong thời gian cải tạo, tôi luôn được cán bộ quản giáo quan tâm, động viên, hướng dẫn tận tình. Nhờ đó, tôi vượt qua được mặc cảm lỗi lầm và nỗ lực học tập, lao động cải tạo. Lần đặc xá này, tôi được tha tù trước thời hạn 16 tháng. Ra trại, tôi dự định về làm rẫy, chăm lo cho gia đình và nhất định không quay lại con đường cũ.”

Theo thông tin từ Tiểu ban đặc xá Công an tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn tỉnh có 68 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trong tỉnh đủ điều kiện được đề nghị Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá. Bên cạnh đó, còn có 618 phạm nhân quê quán Lâm Đồng đang thi hành án tại các trại giam trên cả nước cũng được đề nghị xem xét đặc xá. Đây đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, thực sự ăn năn, hối cải và chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của trại giam.

Đức Hưng - Thu Hường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lam-dong-trien-khai-cong-tac-dac-xa-doi-voi-nguoi-chap-hanh-an-phat-tu-co-qua-trinh-cai-tao-tien-bo-10382578.html