Sáng 6.6, Sở VHTTDL Bình Định tổ chức khai mạc lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn mô tô nước trên biển và lớp bơi cứu hộ cứu đuối cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên các phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch.
Trong những năm qua, các đài truyền thanh - truyền hình (TT-TH) huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã luôn đồng hành, phối hợp, sẻ chia cùng Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trong sản xuất chương trình cũng như các sự kiện địa phương. Họ được ví như những'vệ tinh' của BPTV để cùng nhau lan tỏa và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Cuộc thi ảnh, video Happy Vietnam đã được tổ chức từ 2 năm trước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Happy Vietnam được phê duyệt là giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người.
Ngày 22-5 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người với chủ đề 'Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2025'.
Giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người 'Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025' góp phần lan tỏa những hình ảnh tích cực về đất nước, con người và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Cuộc thi ảnh, video 'Happy Vietnam' đã được tổ chức từ 2 năm trước, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên 'Happy Vietnam' được phê duyệt là giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người.
Sáng 22.5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người mang tên 'Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025'.
Với khẩu hiệu 'Hạnh phúc từ những điều giản dị', Giải thưởng Truyền thông về quyền con người Happy Vietnam (Việt Nam hạnh phúc) 2025 lan tỏa những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời sống, khẳng định thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.
Tôi biết đến tranh của họa sĩ Phạm Anh Tuấn khi tình cờ đến xem một buổi triển lãm tại trung tâm thành phố Hải Phòng. Thú xem tranh của tôi hơi kỳ, phải là khi buổi khai mạc kết thúc, dòng người đông đúc đến dự và xem tranh đã tan, tôi mới lững thững bước vào căn phòng.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của lòng yêu nước, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng cháy bỏng về hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 50 năm trước đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập-thống nhất-hòa bình và phát triển cho dân tộc Việt Nam, tạo bước ngoặt lịch sử để Việt Nam hôm nay bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc .
Hòa chung không khí hân hoan của nhân dân cả nước chào mừng ngày non sông liền một dải, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức một chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Sự kiện làng Canh Tiến có điện lưới quốc gia góp phần hoàn thành mục tiêu phổ cập điện tại tất cả các làng, xã của tỉnh Bình Định.
Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tối 25/4 đã thu hút hàng ngàn người dân đến theo dõi.
Thời gian gần đây, Bình Định rất chú trọng phát triển du lịch đường sắt. Song để khai thác tốt tiềm năng, cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa ngành đường sắt, địa phương và doanh nghiệp du lịch.
Những biểu tượng quen thuộc của Hà Nội, nơi đăng cai tổ chức sự kiện được chắt lọc, đan cài giữa vẻ đẹp cổ kính của di sản, sự năng động của kiến trúc hiện đại nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.
Chiều 30-3, tại Bộ CHQS tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Gặp mặt đại biểu quân - dân - chính tiêu biểu. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31-3-1975 / 31-3-2025).
Hòa chung không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi Gặp mặt đại biểu Quân-Dân-Chính tiêu biểu. Đây là dịp đặc biệt để ôn lại những trang sử hào hùng, ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương.
Tối 19/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42. Đây là ngày hội được mong đợi của những người làm truyền hình, là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tôn vinh những thành tựu xuất sắc và cùng nhau định hướng phát triển cho tương lai.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tại Bình Định thu hút đông đảo nhà báo, đạo diễn và chuyên gia tham dự, với 734 tác phẩm dự thi.
'Đây cũng là thời điểm các cơ quan trong hệ thống chính trị trong đó có báo chí, truyền hình đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển...'.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, vừa khai mạc tối 19/3 tại Quy Nhơn, là cơ hội để tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khuyến khích sáng tạo trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tổ chức tại Bình Định, tôn vinh các tác phẩm 'chuyển đổi số - đổi mới nội dung – phát triển đa nền tảng'.
Tối 19/3, lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 chính thức diễn ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là sự kiện thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, 2 năm/lần.
Từ ngày 19 đến 22/3, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 nhà báo, đạo diễn và chuyên gia đến từ các đơn vị truyền hình trên cả nước. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là cơ hội để những người làm truyền hình gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật các xu hướng truyền thông hiện đại.
Ngày 19/3, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ thứ 42 - năm 2025.
Nhằm tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam, tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan phối hợp với Đại sứ quán Malaysia tại Islamabad và Học viện Nghệ thuật Niftyphere Pakistan tổ chức buổi trình diễn thời trang mang tên 'Cutural Colors - Sắc màu văn hóa' tại khách sạn Signature.
Sáng 13/2, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng đã tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ.
Sáng 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), UBND thị trấn Phố Ràng phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Phát triển du lịch huyện Bảo Yên tổ chức Lễ hội đền Phúc Khánh Xuân Ất Tỵ năm 2025. Dự lễ hội có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bảo Yên, thị trấn Phố Ràng và đông đảo người dân, du khách thập phương.
Thời gian qua, nhiều tuyến phố đi bộ, không gian công cộng mới trên địa bàn Hà Nội đi vào hoạt động, trở thành những không gian văn hóa mới phục vụ người dân, du khách và tăng sức hấp dẫn cho Thủ đô.
Tối qua (23/1), Chủ tịch UBND Tp. Phan Thiết - ông Phan Nguyễn Hoàng Tân đã đến đường hoa Xuân Nguyễn Tất Thành để lì xì, mừng tuổi các nghệ nhân, kỹ sư và công nhân đang miệt mài thi công ở những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho đêm khai mạc.
Chiều tối 21/1 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khánh thành biểu tượng linh vật năm Ất Tỵ 2025.
Tối 20/1/2025, hệ thống điện mặt trời chính thức hoàn thành đã thay thế những đám sáng leo lét từ đèn dầu và bình ắc quy, làm bừng sáng làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định). Từ khi có điện, tối đến người lớn và trẻ em quây quần bên nhau, nhà nhà tiếng cười nói không ngớt, những chiếc tivi, quạt, nồi cơm điện… xuất hiện nhiều hơn, trong làng.
Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.
Như mọi năm, đường hoa xuân luôn được mong đợi, như một địa điểm để người dân vui chơi, có những kỷ niệm cùng với gia đình. Đường hoa xuân năm nay cũng đang được trông đợi. Không chỉ người dân mong đợi, những người đang tạo ra nó cũng chịu nhiều áp lực để có một sản phẩm đáp ứng cho mọi người vui xuân.
'Chỉ dẫn của Đức Giáo hoàng và lòng yêu nước đã thúc bách tôi hành động để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Việc thiện lành thì không phân biệt tôn giáo, nhiều người thấy tôi làm bằng trái tim chân thành nên đã đồng hành thực hiện', Hiệp sĩ Đại thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh chia sẻ về hành trình thiện nguyện đến với đồng bào nghèo tại Bình Định.
Giữa sự thay đổi không ngừng của thời đại, ở thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng vẫn có một người chuyên làm nỏ xưa, một biểu tượng văn hóa đậm nét của đồng bào dân tộc S'tiêng. Đó là ông Điểu Đơi, người vẫn luôn 'giữ lửa' nghề làm nỏ ở vùng đất này từ xưa đến nay.
Triển lãm mang đến cho người xem góc nhìn chân thực, sinh động về đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, có truyền thống lịch sử lâu đời, đang vươn mình phát triển, tích cực hội nhập cùng thế giới.
Ngày 23/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh Việt Nam Hạnh Phúc - Happy Vietnam.