Phải tạo hình ảnh điểm đến an toàn, chất lượng tốt nhất để đón du khách dịp 30/4 và 1/5

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi có mặt tại hiện trường khắc phục vụ đất trôi gây tắc đường do mưa lớn đêm 23/4, tại khu vực dự án Gold Sand Hill Villa, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Phải tạo hình ảnh điểm đến an to

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo khắc phục cát tràn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu lực lượng tại chỗ của địa phương và chủ đầu tư dự án khẩn trương huy động máy móc tiến hành thu gom đất tràn để đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân. Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư dự án phải có giải pháp khắc phục lâu dài, tránh lập lại tình trạng đất tràn do mưa lớn, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Mũi Né - Hàm Tiến nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung, nhất là sắp đến dịp du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Được biết, đêm 23/4, khu vực phường Mũi Né tiếp tục có mưa lớn đã làm đất từ dự án Gold Sand Hill Villa chảy tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng gây tắc đường và ảnh hưởng đến một số cơ sở du lịch phía dưới biển. Đây là lần thứ 2 trong 3 ngày trở lại đây tại dự án này xảy ra tình trạng cát tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng khi trời mưa lớn.

Liên quan đến vụ việc sạt lở đất ở dự án này, ngày 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế khu vực dự án Goldsand Hill Villa, đối chiếu toàn bộ hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, các hạng mục đã thi công... để xác định nguyên nhân gây sạt lở, tràn cát ra đường Huỳnh Thúc Kháng; phối hợp với Công ty TNHH Lộc Tú (chủ đầu tư dự án) xử lý dứt điểm, không để xảy ra sự cố như vừa qua.

Huy động máy móc tiến hành thu gom đất tràn.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại toàn bộ hồ sơ Công ty TNHH Lộc Tú đề nghị vận chuyển di dời khỏi dự án khoảng 105.000 m3 cát tận thu để sớm hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định, không kéo dài thời gian lưu giữ khối lượng cát nói trên tại khu vực dự án khi mùa mưa sắp đến, làm phát sinh nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân tại khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc người dân lấn chiếm đất, cản trở trong quá trình thi công, gây mất an ninh trật tự; sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện đấu nối hệ thống kỹ thuật, thoát nước. Việc này, UBND tỉnh đã có chỉ đạo UBND TP. Phan Thiết từ tháng 9/2020, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố sạt lở đất nói trên. Trong trường hợp cần thiết, UBND TP. Phan Thiết cần có phương án cử lực lượng để bảo vệ thi công dự án.

P. SINH

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/phai-tao-hinh-anh-diem-den-an-toan-chat-luong-tot-nhat-de-don-du-khach-dip-30-4-va-1-5-136951.html