Tập đoàn FLC vừa bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, cựu Chủ tịch HĐQT PGBank, giữ chức trợ lý HĐQT kiêm phó tổng giám đốc, trong bối cảnh doanh nghiệp đang từng bước tái khởi động hoạt động kinh doanh.
Ngày 28/01/2026, Tập đoàn FLC công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Đồng thời, ông Thắng được giao nhiệm vụ Trợ lý Hội đồng Quản trị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị phụ trách quản lý, vận hành hệ thống sân golf thuộc hệ sinh thái FLC.
Lợi nhuận sau thuế của 580 doanh nghiệp, bao gồm ngân hàng, tăng +28,5% so với cùng kỳ trong quý 4/2025, thấp hơn mức tăng trong quý 3 (+42,3% so với cùng kỳ nhưng vượt xa mức tăng trưởng bình quân của 4 quý trước đó (+18,8%).
Sau hai lần gia hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong tổng số 450 triệu cổ phiếu, lượng cổ phiếu được mua chỉ đạt 4,43 triệu đơn vị, tương đương chưa đầy 1%. 445,6 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư do Hội đồng quản trị PGBank lựa chọn, trong đó 11 nhà đầu tư đã đăng ký mua 127,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (MCK: PGB) vừa thông qua phương án phân phối số cổ phiếu không bán hết cho 11 nhà đầu tư cá nhân sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đạt tỷ lệ thấp. Quyết định này được công bố cùng thời điểm ngân hàng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.
PGBank chỉ bán được gần 1% trong đợt chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phần còn lại hơn 445 triệu đơn vị sẽ tiếp tục phân phối cho 11 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
PGBank tiếp tục triển khai phương án xử lý lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, với 127,2 triệu cổ phiếu được 11 nhà đầu tư đăng ký mua.
Tổng lợi nhuận trước thuế của 13 ngân hàng niêm yết đạt hơn 253.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 19% so với năm trước. Đằng sau con số tăng trưởng tích cực của toàn ngành là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa nhóm ngân hàng lớn, nhóm bứt phá mạnh và những trường hợp suy giảm đáng chú ý.
PGBank khép lại quý 4/2025 với lãi sau thuế 217 tỷ đồng, qua đó nâng lợi nhuận cả năm lên 615 tỷ đồng và phá sâu kỷ lục từng thiết lập trong năm 2022.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng vượt trội của chỉ số chung VN-Index, tuy nhiên nhóm cổ phiếu ngân hàng lại ghi nhận tốc độ mở rộng vốn hóa chậm hơn đáng kể. Bức tranh ngành cho thấy sự phân hóa sâu sắc khi 'anh cả' Vietcombank suy giảm giá trị, trong khi dòng tiền đầu cơ đẩy vốn hóa các nhà băng quy mô nhỏ tăng trưởng ba chữ số.
Hôm nay 29/12/2025, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: PGB, DHC, GEE.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (UPCoM: PGB) vừa công bố quyết định tiếp tục kéo dài thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sang đầu năm 2026. Quyết định này được đưa ra khi nhà băng đang ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng nhưng đồng thời đối mặt với tỷ lệ nợ xấu gia tăng mạnh sau 9 tháng đầu năm.
Thị trường tiếp tục trạng thái 'trụ yếu nhưng cổ mạnh'. Điều này là tích cực vì danh mục của nhà đầu tư sẽ có xác suất cải thiện cao, bất kể chỉ số tăng ít. Một phần nguyên nhân khiến VNI kém đi là sự đồng thuận không còn tốt như hôm qua.
Ngân hàng kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tới 15/12/2025 thay vì 17/11/2025 như ban đầu. Lý do điều chỉnh là để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian thực hiện quyền mua theo quy định.
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu của PGBank.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa thông qua việc điều chỉnh thời gian chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
PGBank vừa phát hành gần 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng. Cùng lúc, ngân hàng triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về 4.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ PGBank sẽ đạt 10.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cuối năm 2024, đây cũng là đợt tăng vốn lớn nhất của ngân hàng này.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, UPCoM: PGB) vừa hoàn tất phát hành 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng. Ngân hàng đang tiếp tục triển khai chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:9) để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.
Trong quý 3/2025, nhóm Tài chính dẫn dắt với mức tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhóm Phi Tài chính ghi nhận mức tăng thấp hơn 31,5%.
Hôm nay (22/10), số cổ phiếu 'bắt đáy' trong phiên VN-Index giảm kỷ lục 94 điểm ngày 20/10 đã về tài khoản nhà đầu tư, được phép giao dịch. Tuy nhiên, kỳ vọng 'lướt sóng' chốt lời không thành công với số đông.
PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 496,8 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và gần chạm mức kỷ lục của cả năm 2022 (505,7 tỷ đồng). Kết quả tăng trưởng khả quan cùng đà tăng tín dụng kỳ vọng ngân hàng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 13 đến 17/10, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 450 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.
HĐQT PGBank vừa thông qua nghị quyết về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành 500 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.
Ngày 20/10/2025, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
HĐQT PGBank vừa thông qua nghị quyết về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành 500 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.
Bà Phạm Thu Hương - vợ của ông Phạm Nhật Vượng - ghi nhận bước tiến lớn về tài sản. Bà Hương trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC, hiện sở hữu khối tài sản gần 27.000 tỷ đồng, chính thức chạm mốc 'tỷ USD' tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam.
Từ chỗ lập đỉnh mới trên mốc 1.700 điểm trong phiên sáng, qua giờ nghỉ trưa, VN-Index đảo chiều giảm mạnh. Chỉ số chính đóng cửa phiên hôm nay (5/9) giảm gần 30 điểm.
Vừa lập kỷ lục 1,700 điểm phiên sáng 5/9, VN-Index lại khiến nhà đầu tư 'đau tim' khi giảm một mạch gần 30 điểm ngay trước giờ đóng cửa.
Tháng 8/2025, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa VN-Index lập đỉnh mới. Đằng sau làn sóng tăng giá này là bức tranh lợi nhuận quý II/2025 đầy sôi động, cho thấy sức mạnh thực chất của các nhà băng.
Sau Techcombank, VPBank là ngân hàng tư nhân tiếp theo có kế hoạch IPO công ty chứng khoán năm nay. Trong khi Sacombank, PGBank, MSB, SeABank... đều muốn tham gia lĩnh vực này.
Cổ phiếu VPBank đã tăng giá gấp đôi trong vòng 3 tháng và đang cao nhất lịch sử