Đam mê với nông nghiệp sạch, anh Trần Anh Tuấn đã hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng cách đầu tư xây dựng khu vườn trồng rau thủy canh khá bài bản, bước đầu mang lại hiệu quả khá cao ở địa chỉ số 18 đường Thành Cổ, Phường 3, thành phố Đông Hà.
Mong muốn sản xuất nguồn thực phẩm xanh, sạch cho người thân trong gia đình sử dụng và những người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận thuận lợi hơn, anh Đỗ Chí Nam (xã Phú Thành, Phú Tân, An Giang) từng thử nghiệm bằng biện pháp hữu cơ trên các loại cây trồng. Thành công lần lượt với lúa, nếp và các loại rau ăn lá là động lực giúp anh có thêm niềm tin nhằm phát triển dài hơi các ý tưởng của mình.
Bỏ việc với mức lương hấp dẫn, kỹ sư Ngô Hữu Anh Khôi (35 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh A, xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) cùng vợ về quê tự chế mô hình trồng rau thủy canh, thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.
Trước cơn bão thực phẩm bẩn đang bủa vây bữa ăn của từng gia đình, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình trồng rau sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều người.
Lần đầu tiên tại Đà Lạt xuất hiện trang trại rau thủy canh (trồng không cần đất) hai tầng, cho năng suất gấp 1,5 lần trên cùng một diện tích đất canh tác.
Sau lần cả gia đình bị ngộ độc thực phẩm cuối năm 2014. Sẵn niềm đam mê với cây cỏ từ nhỏ, chàng trai Thái Hữu Thám đã nghiên cứu tự chế cho gia đình một hệ thống trồng rau sạch tiết kiệm, hiệu quả.