Panasonic sẽ cắt giảm khoảng 10.000 việc làm
Panasonic - Tập đoàn điện tử khổng lồ của Nhật Bản đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 10.000 việc làm, tương đương khoảng 5% lực lượng lao động toàn cầu. Động thái này là một phần trong nỗ lực đại tu quyết liệt của tập đoàn, tập trung chủ yếu vào phần việc kinh doanh không sinh lợi.

Panasonic cắt giảm 10 ngàn việc làm.
Giới chức tập đoàn cho biết: Khoảng 5.000 nhân sự trong và ngoài nước sẽ bị cắt giảm trong năm tài chính này, thông qua các biện pháp như khuyến khích nghỉ hưu sớm. Việc cắt giảm chủ yếu sẽ diễn ra trong lĩnh vực bán hàng và quản lý.
Panasonic đặt mục tiêu tập trung nguồn lực vào các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho khách hàng đoàn thể. Tập đoàn xem xét lại các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận thấp và không có triển vọng tăng trưởng sẽ được coi là “các mảng vấn đề". Cụ thể, các lĩnh vực được nêu tên là tivi, động cơ công nghiệp và linh kiện ôtô. Đóng cửa một đơn vị chuyên về thiết bị gia dụng, máy điều hòa không khí và đèn chiếu sáng.
Ông Yuki Kusumi - Chủ tịch Tập đoàn Panasonic cho biết, việc đóng cửa này là tập đoàn muốn cải thiện lợi nhuận, tăng hơn 1 tỷ đô la trong năm tài chính 2026. Ông cũng muốn tập đoàn "tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và kiên cường hơn" trước môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Ông còn cho biết, Tập đoàn chấp nhận bỏ khoảng 40% khoản bồi thường trong năm tài chính này.
Panasonic cũng công bố dự báo thu nhập của mình cho năm tài chính hiện tại. Số hàng hóa bán được dự kiến sẽ giảm hơn 7% xuống còn khoảng 53,7 tỷ USD. Lợi nhuận ròng sẽ giảm hơn 15% xuống còn 2,1 tỷ USD.
Giới chức Panasonic cho biết, số liệu ấy chưa tính đến tác động tiềm tàng của thuế quan toàn diện do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
Được thành lập tại Osaka, Nhật Bản cách đây hơn một thế kỷ, Panasonic đã duy trì nhiều mảng kinh doanh đa dạng, từ tivi, máy ảnh kỹ thuật số đến điện thoại di động và thiết bị nhà bếp.
Từng là một trong những công ty dẫn đầu ngành điện tử tiêu dùng, trong 2 thập kỷ qua, Panasonic đã phải vật lộn để tái định hướng hoạt động kinh doanh rộng lớn.
Lợi nhuận của Panasonic bắt đầu giảm từ giữa những năm 2000, dẫn đến các khoản lỗ lớn vào đầu những năm 2010. Dưới sự lãnh đạo của cựu Chủ tịch Kazuhiro Tsuga, người đảm nhận vai trò vào năm 2012, công ty đã cắt bỏ các mảng kinh doanh thua lỗ như tivi plasma. Đến giữa những năm 2010, Panasonic đã vượt qua giai đoạn thua lỗ nặng nề.
Kể từ khi tiếp quản vị trí chủ tịch từ ông Tsuga vào năm 2021, ông Kusumi đã tiếp tục cải tổ chiến lược, với mục tiêu giải phóng dòng tiền để đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mới.
Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng số nhân viên của tập đoàn Panasonic trên toàn cầu là khoảng 228.000 người. Số nhân sự bị cắt giảm chiếm khoảng 4% tổng nhân viên.