Chiều 11-5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệu tập đối tượng L.M.Q., 27 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk lên làm việc, xử lý về hành vi lên mạng xã hội facebook đăng bài viết sai sự thật về danh sách hàng chục người có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Đắk Lắk, gây hoang mang dư luận.
Đăng danh sách không đúng sự thật những người tiếp xúc gần với ca bệnh ở Đắk Lắk, một người bị triệu tập.
Nam thanh niên đã đăng tải danh sách các trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 trong đợt dịch trước đó gây hoang mang dư luận tại Đắk Lắk.
Thời gian gần đây, trong khi các lực lượng tuyến đầu đang 'căng mình' chống lại đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại thì có không ít đối tượng tung lên mạng xã hội những thông tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch.
Những ngày qua, xuất hiện các phiếu kết quả xét nghiệm COVID- 19 làm giả, sai sự thật được phát tán trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, có thể khiến công tác phòng, chống dịch của Nhà nước gặp nhiều khó khăn.
Đăng phiếu làm giả kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 lên facebook gây hoang mang dư luận, hai người ở TP Vinh (Nghệ An) bị công an mời lên làm việc.
Hai trường hợp đưa thông tin sai sự thật về Covid19 ở Nghệ An vừa bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt theo quy định.
Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.
Hai người ở Nghệ An bị công an mời lên làm việc do đăng phiếu làm giả kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 của một người dân ở TP Vinh.
Công an tỉnh Hà Nam, Nghệ An vừa xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.