Nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc điều phối việc giải phóng dầu thô từ các nhà nhập khẩu lớn trên thế giới đã có tác động hạn chế đến giá dầu thậm trí có khả năng khiến giá cao hơn trong tương lai.
OPEC+, dẫn đầu bởi KSA và LB Nga, đang thảo luận biện pháp đối trọng hành động đồng can thiệp thị trường từ nguồn dự trữ dầu thô các quốc gia tiêu thụ lớn nhất do Mỹ khởi xướng sau khi Ấn Độ quyết định tham gia liên minh kiềm chế đà tăng giá dầu thế giới.
Các quan chức OPEC+ cảnh báo liên minh này sẽ đáp trả kế hoạch xả kho dự trữ của các nước tiêu thụ dầu thô lớn như Mỹ và Trung Quốc.