Ông Trump sẵn sàng trợ cấp nông nghiệp nhiều hơn nữa

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục trợ cấp để cứu nông dân Mỹ trước thương chiến Trung Quốc.

Xung quanh các tranh chấp thương mại kéo dài với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 (giờ địa phương) đã viết trên Twitter cá nhân, nói rõ ý định sẽ tiếp tục chiến đấu với Trung Quốc và sẵn sàng trợ cấp cho nông dân sau năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng trợ cấp cho nông dân.

"Như đã thấy trong hai năm qua, những nông dân Mỹ tuyệt vời biết rằng Trung Quốc sẽ không thể gây tổn thương cho họ khi Tổng thống của họ luôn kề vai sát cánh và làm những việc mà không có Tổng thống nào sẽ làm. Tôi sẽ lại làm như vậy trong năm tới nếu cần thiết” - Tổng thống Mỹ viết.

Theo quan điểm của ông Trump, việc Mỹ gây căng thẳng với Trung Quốc chính là đang "lọc" khỏi Mỹ những nhà đầu tư "không an toàn" và nước Mỹ đang ở một vị thế mạnh chưa từng có.

"Lượng tiền khổng lồ từ Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới sẽ đổ về Mỹ vì những lý do như sự an toàn, đầu tư và lãi suất. Chúng ta đang ở vị thế rất mạnh. Các công ty đang kéo đến Mỹ với số lượng lớn. Một điều tốt đẹp đang đáng để xem" - ông Trump viết thêm.

Chưa rõ kế hoạch ông Trump sẽ làm trong năm tới để kề vai sát cánh với người nông dân là gì song nhà lãnh đạo Mỹ đang tỏ ra không chịu nhường bước trước việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu nông sản Mỹ.

Giới quan sát và ngay cả Chủ tịch Liên đoàn Trang trại Mỹ Zippy Duval cũng đã thừa nhận, việc Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu nông sản từ Mỹ hôm 6/8 là "một đòn giáng mạnh vào hàng nghìn nông dân và chủ trang trại Mỹ vốn đã chật vật để tồn tại”.

Nếu Tổng thống Trump tiếp tục đưa ý tưởng về việc sẽ ủng hộ nông dân Mỹ, có chăng đó chỉ tiếp tục là các khoản trợ cấp cho nông dân. Điều đó sẽ không giải quyết được cơ bản vấn đề quan trọng nhất với họ hiện nay là bán được hàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tố Trung Quốc không mua thêm hàng nông sản Mỹ và đe dọa áp thuế tăng 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh phản bác, họ đang bắt đầu các thủ tục cho công ty Trung Quốc mua hàng nông sản Mỹ miễn thuế. Có chăng quy trình thủ tục này chỉ đang ở trên bàn mà chưa được ký duyệt.

Một tờ báo Trung Quốc cho rằng, việc ngừng mua nông sản Mỹ chỉ là "một động thái trả đũa điển hình" của Bắc Kinh nhằm hối thúc Mỹ có quan điểm tiến bộ hơn về đàm phán thương mại.

Tờ này cho rằng chữ "ngừng" mà Trung Quốc sử dụng mang hàm ý là nước này vẫn để ngỏ một cơ hội để cả hai bên cùng đạt được giải pháp chung cho cuộc chiến thương mại.

"Việc trì hoãn này sẽ kết thúc khi Mỹ thể hiện một thái độ tốt hơn... Đây là một trong rất nhiều công cụ mềm mà Trung Quốc sở hữu. Dù không tỏ ra hung hăng, Trung Quốc vẫn sẽ giữ lời của mình như đinh đóng cột. Mỹ hơn bao giờ hết nên xem xét lại chiến lược tiếp cận Trung Quốc của mình" - tờ báo Trung Quốc viết.

Hôm 6/8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập hàng nông sản Mỹ. Cũng theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này có khả năng áp thêm thuế lên nông sản Mỹ, tạo thêm rào cản cho thương mại nhằm vào các vùng nông thôn, lực lượng ủng hộ chính của Tổng thống Donald Trump trong đợt bầu cử năm 2016.

Bộ Thương mại Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ giữ lời hứa và tạo “điều kiện cần thiết” cho hợp tác song phương.

Trung Quốc đã thể hiện rất rõ chiến lược của mình trong cuộc đối đầu với Tổng thống Trump, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng giành cơ hội thắng cử của Tổng thống Trump vào năm 2020.

Thuế quan của Trung Quốc lên đậu nành Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu của mặt hàng nông sản Mỹ có giá trị nhất này và buộc chính quyền ông Trump đền bù cho nông dân trong 2 năm với tổng giá trị lên tới 28 tỷ USD.

Trung Quốc nhập khẩu 9,1 tỷ USD nông sản Mỹ năm 2018 – chủ yếu là đậu nành, sữa, lúa miến và thịt lợn – giảm từ mức 19,5 tỷ USD vào năm 2017.

Các nhà sản xuất Thịt lợn Quốc gia Mỹ viết trong một email nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc chiến tranh thương mại để họ có thể “tham gia nhiều hơn vào một cơ hội bán hàng lịch sử”.

Cơ hội này là do dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã giết chết hàng triệu con lợn ở Trung Quốc. Các nhà xuất khẩu thịt lợn Mỹ hy vọng có thể tận dụng cơ hội này đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng doanh số lại bị hạn chế bởi loạt thuế trả đũa lên tới 62%.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc thứ hai tuần này (5.8) tuyên bố hạ giá đồng nhân dân tệ (NDT) của nước này. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã chạm mốc 7 tệ đối với 1 USD, tỷ giá thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Bắc Kinh sau đó đe dọa gây thêm bất lợi cho các nhà sản xuất Mỹ và tuyên bố sẽ ngừng mua nông sản của Hoa Kỳ. Đây là những động thái phản ánh quyết tâm trả đũa của Bắc Kinh sau đòn đe dọa áp thuế mới nhất của ông Trump.

Phản ứng trước hành động trên, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Trung Quốc "thao túng tiền tệ" nhằm cố tình hạ giá đồng Nhân dân tệ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Mỹ cam đoan sẽ phối hợp với quỹ Tiền tệ Quốc tế "loại bỏ lợi thế cạnh tranh không lành mạnh do Trung Quốc vừa tạo ra".

Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngay lập tức phủ nhận mọi cáo buộc “thao túng tiền tệ”, nói việc hạ giá là "do tác động của các biện pháp đơn phương và bảo hộ thương mại, cũng như dự báo về thuế quan chống lại Trung Quốc".

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-san-sang-tro-cap-nong-nghiep-nhieu-hon-nua-3385228/