Ông Trump kỳ vọng về cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9 (giờ địa phương), với nội dung trao đổi liên quan đến vấn đề TikTok và đàm phán thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 18/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu (19/9), xoay quanh vấn đề TikTok và quan hệ thương mại song phương.

“Như các bạn đã biết, tôi sẽ có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu về TikTok và cả các vấn đề thương mại nữa,” ông Trump nói, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi đang rất gần với các thỏa thuận về tất cả những vấn đề này. Mối quan hệ của tôi với Trung Quốc rất tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, tại Hamburg, Đức, ngày 8/7/2017. Ảnh: Xinhua

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, tại Hamburg, Đức, ngày 8/7/2017. Ảnh: Xinhua

Theo AFP, đây sẽ là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung kể từ khi ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay. Trước đó, vào ngày 5/6, ông Trump và ông Tập đã có cuộc điện đàm đầu tiên nhằm xoa dịu căng thẳng trong quan hệ thương mại. Trong cuộc trao đổi này, ông Trump cho biết ông Tập đã mời ông thăm Trung Quốc, và ông cũng đã ngỏ lời mời Chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào được công bố.

Hôm 15/9, Tổng thống Trump đã thông báo về kế hoạch điện đàm với ông Tập Cận Bình trong tuần này. Cùng ngày, sau khi kết thúc vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Madrid (Tây Ban Nha), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận khung liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu TikTok. Ông nhận định cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ có thể là cơ hội để hoàn tất thỏa thuận này.

Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên, lùi thời hạn để TikTok thoái vốn khỏi ByteDance tại Mỹ đến ngày 5/4. Sau đó, thời hạn này tiếp tục được gia hạn ba lần: lần lượt đến ngày 19/6, ngày 17/9 và mới đây nhất là đến ngày 16/12.

Việc Chính phủ Mỹ yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok bắt nguồn từ những lo ngại về an ninh quốc gia. Mặc dù là một ứng dụng phổ biến toàn cầu, TikTok lại thuộc sở hữu của công ty công nghệ ByteDance, có trụ sở tại Bắc Kinh. Chính quyền Mỹ lo ngại TikTok có thể thu thập dữ liệu người dùng Mỹ và chia sẻ với Chính phủ Trung Quốc, gây ra rủi ro nghiêm trọng về an ninh và bảo mật thông tin.

Trên cơ sở đó, Mỹ yêu cầu ByteDance phải bán TikTok nếu không muốn bị cấm hoàn toàn tại thị trường Mỹ. Điều này được quy định trong Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA), do cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào tháng 4/2024. Theo luật này, TikTok buộc phải thoái vốn khỏi ByteDance trước ngày 19/1/2025, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ong-trump-ky-vong-ve-cuoc-dien-dam-voi-ong-tap-can-binh-46409.html