Ông Trump đề cập 8 vấn đề chính khi trả lời phỏng vấn trước thềm 100 ngày nhậm chức
Trả lời phỏng vấn trước thềm 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đề cập loạt vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng của Mỹ.
Trả lời phỏng vấn của tạp chí TIME trước thềm 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đề cập loạt vấn đề đối nội và đối ngoại của Mỹ.
Dưới đây là một số điểm chính trong bài phỏng vấn của ông Trump với TIME đăng ngày 25-4, theo đài CNN.
200 thỏa thuận thương mại
Ông Trump cho biết ông đã đạt được “200 thỏa thuận” với các công ty và các nền kinh tế sau khi tạm dừng áp thuế đối ứng. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ thỏa thuận nào trong số này và ông Trump từ chối nêu chi tiết từng thỏa thuận cụ thể.
Khi được hỏi vì sao chưa công bố các thỏa thuận đã đạt được, Tổng thống Trump nói rằng đàm phán thương mại sẽ kết thúc trong vài tuần tới.
“Tôi nghĩ, trong vòng ba đến bốn tuần nữa là xong” - ông Trump nói thêm.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng linh hoạt, nói rằng một số cuộc đàm phán có thể kéo dài hơn mốc thời gian đó. “Một số nước có thể quay lại yêu cầu điều chỉnh, và tôi sẽ xem xét” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES
Đã điện đàm với ông Tập
Ông Trump khẳng định rằng các cuộc đàm phán về thuế quan với Trung Quốc vẫn đang diễn ra, mặc dù các quan chức Trung Quốc liên tục bác bỏ điều này.
Tổng thống Mỹ nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi cho ông.
“Ông ấy có gọi. Và tôi không nghĩ đó là dấu hiệu thể hiện ông ấy đang ở thế bất lợi” - ông Trump nói, nhưng không cung cấp chi tiết về nội dung cuộc gọi hoặc thời điểm diễn ra cuộc gọi.
Đưa người nhập cư bị trục xuất nhầm trở lại Mỹ
Ông Trump nói rằng ông chưa yêu cầu Tổng thống El Salvador - ông Nayib Bukele đưa ông Kilmar Abrego Garcia - một người nhập cư không giấy tờ mà chính quyền Mỹ đã trục xuất nhầm sang El Salvador - trở lại, dù Tòa Tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng chính quyền Mỹ phải “tạo điều kiện” cho người này quay về.
Việc Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ
Tổng thống Trump cho biết ông nghiêm túc khi nhắc đến khả năng đưa Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
“Tôi không nói cho vui đâu” - ông Trump nói.
“Chúng tôi đang lo cho quốc phòng của họ. Chúng tôi đang lo cho mọi mặt trong cuộc sống của họ, và chúng tôi không cần họ sản xuất xe hơi cho chúng tôi. Thực tế là, chúng tôi không muốn họ sản xuất xe hơi cho chúng tôi. Chúng tôi không cần gỗ của họ. Không cần năng lượng của họ. Chúng tôi không cần bất kỳ thứ gì từ Canada. Và tôi cho rằng cách duy nhất để mọi thứ thực sự hiệu quả là Canada trở thành một bang của Mỹ” - theo tổng thống Mỹ.
Ông Trump nói thêm rằng ông “cũng không ngại” nếu di sản nhiệm kỳ tổng thống của ông gắn với việc mở rộng lãnh thổ.
Không muốn lợi dụng “kẽ hở pháp lý” để tranh cử nhiệm kỳ thứ ba
Tổng thống Trump từng đề cập khả năng tái tranh cử vào năm 2028 dù Tu chính án thứ 22 của hiến pháp Mỹ quy định tổng thống Mỹ chỉ được phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ.
Ông Trump nói rằng dù “có một số kẽ hở đã được bàn tới” để cho phép ông tranh cử tiếp, nhưng ông “không tin vào việc lợi dụng kẽ hở”.
“Rất nhiều người năn nỉ tôi ra tranh cử lần nữa, nhưng tôi thậm chí còn chưa cân nhắc đến khả năng đó” - ông Trump nói thêm.
Với câu hỏi liệu ông có đang mở rộng quyền lực tổng thống, ông Trump nói: “Tôi không cảm thấy mình đang mở rộng quyền lực. Tôi nghĩ tôi đang sử dụng quyền lực này theo đúng mục đích của nó. Tôi cảm thấy rằng chúng ta đã có một nhiệm kỳ tổng thống rất thành công trong 100 ngày đầu tiên”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên bìa tạp chí TIME. Ảnh: TIME
“Crimea sẽ thuộc về Nga”
“Bán đảo Crimea sẽ thuộc về Nga. [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky hiểu điều đó, mọi người đều hiểu điều đó, vì nơi đó đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ lâu rồi” - ông Trump nói.
Ông Trump cũng nói rằng việc Ukraine tìm cách gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là nguyên nhân châm ngòi xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ nói rằng Ukraine sẽ “không bao giờ có thể gia nhập NATO”.
Vấn đề Iran
Ông Trump nói với TIME rằng ông không lo ngại việc Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tương lai với Iran, vì ông sẽ “sẵn sàng tham gia” cuộc chiến nếu không thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.
“Tôi có thể sẽ sẵn sàng tham gia nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận, tôi sẽ là người đi đầu” - ông Trump nói, ý nhắc đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran về một thỏa thuận hạt nhân.
Ông Trump cũng phủ nhận thông tin từ tờ The New York Times rằng ông từng ngăn cản Israel tấn công Iran trong thời gian diễn ra đàm phán hạt nhân.
“Tôi không ngăn họ. Nhưng tôi cũng không tạo điều kiện cho họ, vì tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận mà không cần tấn công” - ông Trump lưu ý.
Saudi Arabia có thể gia nhập Hiệp định Abraham
Ông Trump cũng nói rằng ông tin Saudi Arabia sẽ gia nhập Hiệp định Abraham — một thỏa thuận từ nhiệm kỳ đầu của ông nhằm thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông, ban đầu được ký kết giữa Israel và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
“Tôi nói thật nhé: Tôi nghĩ Saudi Arabia sẽ tham gia Hiệp định Abraham” - ông Trump nói.
Theo CNN, Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến thăm Saudi Arabia vào tháng sau.