Ông Trump 'an toàn' sau vụ ám sát hụt của nghi phạm ủng hộ Ukraine

Cựu tổng thống Mỹ đang ở câu lạc bộ Golf Florida của ông thì tiếng súng vang lên 'ở khu vực lân cận'.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump an toàn sau vụ ám sát hụt (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump an toàn sau vụ ám sát hụt (Ảnh: Getty)

Một vụ nổ súng xảy ra hôm 15/9 tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida, trong khi cựu Tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang chơi golf.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết cựu Tổng thống không bị tổn hại gì trong vụ nổ súng và đã được sơ tán khỏi địa điểm một cách an toàn.

“Tổng thống Trump vẫn an toàn sau những tiếng súng ở khu vực lân cận. Không có thêm thông tin chi tiết vào lúc này”, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steven Cheung cho biết.

Sở Mật vụ đã thừa nhận “sự cố bảo vệ” liên quan đến ông Trump, đồng thời tuyên bố trên X, trước là Twitter, rằng họ đang làm việc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Palm Beach để điều tra. Cơ quan này cho biết vụ việc xảy ra ngay trước 2 giờ chiều giờ địa phương.

Truyền thông Mỹ đã cung cấp nhiều thông tin trái ngược nhau về các sự kiện xảy ra, các báo cáo ban đầu cho thấy vụ việc hoàn toàn không liên quan đến ông Trump và chỉ là hai người bắn nhau.

Tuy nhiên, báo cáo sâu hơn về vấn đề này cho thấy vụ nổ súng có thể liên quan đến Trump, với nhiều nguồn tin nói với CNN rằng Sở Mật vụ đã bắn về phía nghi phạm. Các quan chức giấu tên đã thông báo tóm tắt về vấn đề này, nói rằng một cá nhân có vũ trang có ý định tấn công ông Trump.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Martin cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng một nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này khi sẵn có”.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi ông Trump sống sót sau một vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Tai của cựu tổng thống đã bị một viên đạn sượt qua khi ông phát biểu sự kiện, trong khi một người ủng hộ trong đám đông thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Thủ phạm, được xác định là Thomas Matthew Crooks, đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ bởi tiếng súng của đội bắn tỉa phản công.

 Nghi phạm được cho là có tư tưởng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ (Ảnh: X)

Nghi phạm được cho là có tư tưởng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ (Ảnh: X)

Nghi phạm có tư tưởng ủng hộ Ukraine

Nghi phạm được cho là thuộc phe cánh tả và là người ủng hộ trung thành của Ukraine, theo các hãng truyền thông.

Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn thực thi pháp luật ẩn danh xác định nghi phạm là Ryan Wesley Routh. Trong khi đó, nhà chức trách vẫn chưa chính thức xác nhận danh tính của nghi phạm.

Sau khi thực hiện hành vi, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại một khẩu súng trường kiểu AK có ống ngắm và chiếc camera GoPro, nhưng sau đó đã bị bắt.

Nghi phạm mô tả là “tương đối bình tĩnh” khi bị chính quyền bắt giữ. Nhà báo Karol Markowicz của Fox News và New York Post đã chia sẻ một bức ảnh được cho là của nghi phạm bị kéo ra khỏi xe và bị cơ quan thực thi pháp luật giam giữ.

Trong khi danh tính và động cơ của người đàn ông vẫn chưa được chính quyền xác nhận chính thức, các nguồn thực thi pháp luật đã thông báo cho AP, CNN và Fox News rằng tên của người đàn ông bị giam giữ là Ryan Wesley Routh.

Theo truyền thông Mỹ và người dùng Internet, những người đã phân tích tài khoản mạng xã hội của nghi phạm trước khi chúng bị xóa, Routh dường như là người mang tư tưởng ủng hộ trung thành đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Moscow.

Theo nhà phân tích tình báo và thực thi pháp luật John Miller của CNN, hồ sơ mạng xã hội của Routh chứa đầy các bài đăng nêu bật “tuyên bố tham gia” vào cuộc xung đột Ukraine và nỗ lực tuyển mộ binh lính để chiến đấu chống lại Nga.

Routh đã ở Kiev vài tháng vào năm 2022 và nói với New York Times về nỗ lực chiêu mộ các cựu quân nhân Afghanistan sang chiến đấu ở Ukraine. Người này cũng nói chuyện với tạp chí Newsweek về nỗ lực chiêu mộ tình nguyện viên cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ong-trump-an-toan-sau-vu-am-sat-hut-cua-nghi-pham-ung-ho-ukraine-post178273.html