Ông Qua Mai Tuấn - người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Ở tuổi 64, ông Qua Mai Tuấn luôn tích cực lao động, sản xuất, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Ông Tuấn là người Chăm, hiện đang sinh sống tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Dù đã ở tuổi được nghỉ ngơi, nhưng ông Tuấn vẫn miệt mài lao động làm gương cho con cháu. Với ông được lao động, không chỉ tạo thêm thu nhập cho gia đình mà còn là một niềm vui của tuổi già. Ông Tuấn chia sẻ: “Từ năm 2014 trở về trước, ông đã trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuyên canh tác cấy lúa nhưng năng suất không ổn định, giá cả bấp bênh nên đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm chuyển đổi hình thức sản xuất, không còn độc canh cây lúa, sau khi tìm hiểu ông đã áp dụng mô hình sản xuất lúa kết hợp với chăn nuôi, trồng cây ăn trái và làm dịch vụ nông nghiệp”.

Ông Qua Mai Tuấn (áo trắng) luôn tích cực lao động, sản xuất.

Để có nguồn vốn đầu tư sản xuất theo mô hình trên, ông đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Tuy Phong, vay vốn Dự án 120 của Hội Nông dân huyện Tuy Phong, đồng thời vay mượn vốn của người thân, bạn bè để đầu tư. Trong quá trình làm ông luôn chịu khó học hỏi cách thức quản lý bố trí lao động hợp lý, có kế hoạch tổ chức sản xuất cụ thể và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Sau thời gian thực hiện đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho nguồn thu nhập hàng năm của gia đình ngày một phát triển. Hiện gia đình ông trực tiếp sản xuất 6,8 ha lúa, trồng 3 sào thanh long, chăn nuôi 30 con bò, 50 con dê và làm dịch vụ nông nghiệp như cung cấp phân bón, lúa giống, cày xới đất, vận chuyển sản phẩm cho bà con nông dân... Từ năm 2018 đến nay, hàng năm sau khi đã trừ các khoản chi phí, tổng thu nhập thực lãi của gia đình ông hơn 1,4 tỷ đồng/năm. Nhờ đó, gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm được 3 máy cày, 2 máy xới làm đất, 1 máy gặt đập liên hợp, 1 máy cuộn rơm, 2 xe tải Hoa Lâm vận chuyển hàng hóa cũng như tạo việc làm cho 20 lao động tại địa phương khi vào thời vụ.

Ông Qua Mai Tuấn chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2023.

Với suy nghĩ, làm kinh tế không phải chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo điều kiện giúp đỡ người khác, gia đình ông cho các hộ nông dân ứng vốn chi phí sản xuất bằng hình thức đầu tư ứng trước lúa giống, phân bón, cày xới làm đất, thu hoạch và vận chuyển sản phẩm... Đồng thời, bản thân ông luôn tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn cho bà con nông dân cách làm ăn hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ đã mua sắm được máy xới làm đất, máy cày và làm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, kinh tế gia đình có chiều hướng phát triển so với trước đây như gia đình anh Mai Xuân Tây ở thôn Lạc Trị, anh Nguyễn Hồng Lam ở thôn Vĩnh Hanh (xã Phú Lạc), anh Đặng Văn Hoan, anh Tạ Lững ở xã Phan Hòa (huyện Bắc Bình).

Bà Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Với sự cần cù, chịu khó và gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt là việc vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, ông Qua Mai Tuấn đã trở thành tấm gương sáng để hội viên người cao tuổi xã Phú Lạc nói riêng và người dân trong xã nói chung làm theo. Qua đó, cùng nhau tích cực lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Với những nỗ lực đó, ông Tuấn là hội viên người cao tuổi duy nhất của huyện Tuy Phong đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2023.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ong-qua-mai-tuan-nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-111601.html