Ông Putin tuyên bố quốc hữu hóa 2 công ty bia, thực phẩm nước ngoài

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp quyền kiểm soát tạm thời đối với cổ phần nước ngoài của 2 công ty thực phẩm và bia.

Ngày 16/7, hãng tin RT cho biết Nga đã tạm thời quốc hữu hóa tài sản của hai nhà sản xuất thực phẩm và bia lớn.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, toàn bộ cổ phần nước ngoài của Công ty Thực phẩm Danone Russia do công ty mẹ ở Pháp kiểm soát và của Công ty Bia Baltika Breweries do Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) kiểm soát đã được bàn giao cho Cơ quan Quản lý tài sản Liên bang Nga.

Theo nội dung sắc lệnh được công bố trên trang web chính thức của Chính phủ Nga ngày 16/7, hơn 83 triệu cổ phiếu của Danone Russia thuộc sở hữu của Produits Laitiers Frais Est Europe và gần 100% cổ phiếu trong vốn đăng ký của Baltika Breweries đã được chuyển giao cho Moscow.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, cả hai doanh nghiệp nước ngoài lớn này đã thông báo dự định chuyển giao hoạt động kinh doanh tại Nga.

Về phía Danone, công ty thực phẩm của Pháp này đối mặt với áp lực lớn từ khách hàng và các nhà hoạt động đề nghị hãng rút khỏi thị trường Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine.

Ban đầu, công ty bảo vệ quyết định ở lại thị trường Nga, cho rằng hãng có trách nhiệm với “những lao động mà chúng tôi tạo công ăn việc làm, những nông dân cung cấp sữa và hàng chục nghìn người phụ thuộc vào công ty”.

Tại Nga, Danone có 13 nhà máy, 7.200 lao động và chiếm 5% doanh thu toàn cầu hàng năm của hãng, ước tính khoảng 27 tỷ USD.

Vào tháng 10/2022, Danone thông báo đang tìm cách chuyển giao hoạt động kinh doanh tại Nga.

Theo hãng tin RIA Novosti, Công ty Danone đang tìm cách giữ quyền mua lại cổ phần trong hoạt động kinh doanh của hãng tại Nga, giữ lượng cổ phần tương ứng với 25% vốn và một vị trí trong ban quản trị. Tính tới tháng 2, công ty đã chọn được khoảng 20 người mua tiềm năng đối với tài sản của hãng tại Nga.

Vào tháng 6, có thông tin cho rằng thỏa thuận sẽ không thể hoàn tất trước nửa đầu năm 2024 do Danone đang tìm cách trì hoãn quá trình, theo RIA Novosti.

Về phía Công ty Baltika Breweries, vào tháng 3, Tập đoàn Carlsberg thông báo sẽ dừng đầu tư vào hoạt động kinh doanh tại Nga.

Tới tháng 6, tập đoàn thông báo đã đạt thỏa thuận bán tài sản tại Nga cho người mua không được nêu tên và trị giá giao dịch cũng không được tiết lộ. Công ty Đan Mạch từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận.

Baltika Breweries là một trong số các nhà sản xuất bia lớn nhất tại Nga. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh doanh Kommersant của Nga, tất cả doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại thị trường bia của Moscow, bao gồm Tập đoàn Carlsberg, Công ty Heineken (Hà Lan) và Anheuser-Busch InBev (Bỉ) đều cắt giảm sản xuất tại Nga trong khi các công ty địa phương đẩy mạnh sản xuất vào năm 2022.

Theo dữ liệu do Trường Kinh tế Kiev công bố vào tháng 4, hơn một năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, chưa đầy 10% công ty nước ngoài thoái vốn tại Nga bất chấp Mỹ và phương Tây áp loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có trong tiền lệ đối với Moscow.

Hoàng Anh (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-putin-tuyen-bo-quoc-huu-hoa-2-cong-ty-bia-thuc-pham-nuoc-ngoai-d597534.html