Ông Putin cảnh báo về căng thẳng Iran - Israel

Tổng thống Nga cảnh báo, việc căng thẳng tiếp tục leo thang 'có thể kéo theo những hậu quả thảm khốc nhất cho toàn bộ khu vực'.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Đài RT ngày 13/6 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhằm thảo luận về căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau cuộc không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào Iran.

Theo thông cáo báo chí của Điện Kremlin ngày 13/6, ông Putin đã nêu rõ quan điểm về cuộc tấn công của Israel và gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và nhân dân Iran sau khi các đòn không kích gây ra tổn thất nhân mạng nghiêm trọng.

"Tổng thống Nga bày tỏ chia buồn sâu sắc với lãnh đạo và nhân dân Iran về những thương vong lớn, trong đó có cả thường dân, do các cuộc không kích của Israel gây ra", thông cáo của Điện Kremlin nêu.

Theo Điện Kremlin, ông Putin không đồng tình với hành động của Israel vì "vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế". Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng làm trung gian và "tiếp tục góp phần giảm căng thẳng giữa Iran và Israel".

Ông Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran bằng con đường chính trị và ngoại giao.

Tổng thống Nga cảnh báo, việc căng thẳng tiếp tục leo thang "có thể kéo theo những hậu quả thảm khốc nhất cho toàn bộ khu vực".

Cuộc tấn công của Israel diễn ra sau 5 vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, vốn bị kéo dài mà không đạt được tiến triển cụ thể. Vòng đàm phán thứ 6 dự kiến được tổ chức tại Oman vào tuần tới.

Về phía Iran, nước này đã tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công “không thể diễn ra nếu không có sự phối hợp và cho phép từ phía Mỹ”. Ngoại trưởng Mỹ trước đó tuyên bố cuộc tấn công của Israel là hành động đơn phương, Mỹ không can dự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đã "tự chuốc lấy hậu quả" do không chịu ký thỏa thuận hạt nhân.

“Chúng tôi đã cho họ cơ hội nhưng họ không nắm lấy. Họ bị đánh rất mạnh, rất đau. Đòn giáng mạnh nhất mà họ từng hứng chịu. Và sẽ còn nhiều nữa. Rất nhiều", ông Trump tuyên bố khi bình luận về vụ tấn công của Israel.

Bình luận về vụ Israel tấn công Iran, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ leo thang mất kiểm soát và khẳng định Pháp sẵn sàng giúp Israel phòng thủ nếu bị tấn công, nhưng sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào chống Iran.

Thủ tướng Keir Starmer cùng với lãnh đạo Đức và Pháp đã điện đàm, thể hiện thống nhất mong muốn kiềm chế xung đột, nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại giao để tránh leo thang, trong khi vẫn khẳng định “Anh ủng hộ quyền tự vệ của Israel”. Theo truyền thông Anh, nước này hiện không tham gia hỗ trợ quân sự cho Israel để đối phó với các đòn trả đũa từ Iran.

Nguyễn Thái - RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-putin-canh-bao-ve-cang-thang-iran-israel-204251406090703093.htm