Tìm hiểu cách nhận biết đồng hồ hàng hiệu giả và thật, những chiêu trò lừa đảo và cách phòng tránh mua phải hàng kém chất lượng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành loạt quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) do 4 công ty đăng ký và công bố.
Theo lý giải của Cục An toàn thực phẩm, các quyết định thu hồi được đưa ra dựa trên chính văn bản đề nghị rút hồ sơ của các doanh nghiệp đối với sản phẩm.
Hàng loạt Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng bị thu hồi.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm đối với hàng loạt thực phẩm chức năng.
Không chỉ dừng lại ở việc giả nhãn hiệu, sản phẩm tiêu dùng thường ngày, tình trạng hàng giả, gian lận thương mại tại TPHCM đã và đang lan rộng sang các lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm như y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng thành phố đã mở rộng phạm vi điều tra, xử lý.
Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy 2 sản phẩm của Fidimilk có chất lượng phù hợp và vượt mức so với công bố.
Ngày 11/6, Công an Tp.HCM thông tin, bước đầu xác định số thuốc được đổ ven đường tại huyện Bình Chánh là 3.404 hộp với 95 loại khác nhau.
Số thực phẩm chức năng bị vứt bỏ thành đống ở TPHCM được xác định có nguồn gốc mua từ một 'tập đoàn' quy mô mà Bộ Công an mới triệt phá tại Hà Nội.
Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm việc với nhiều người liên quan trong vụ đổ bỏ thuốc, thực phẩm chức năng (TPCN) tại bãi rác ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và báo chí về thông tin 'hàng tấn thuốc, thực phẩn chức năng giả được xe 3 gác đổ ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TPHCM', Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu và môi trường CATP đã khẩn trương vào cuộc và nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số hàng hóa trên.
Lực lượng chức năng TP HCM đã xác định người chạy xe ba gác chở lượng lớn thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đi đổ bỏ ở bãi đất trống và mời lên làm việc.
Ngày 9/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã xác định được người đổ bỏ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng tại bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Lực lượng chức năng đã mời người điều khiển xe ba gác lên làm việc.
Cơ quan công an đã tìm được người đổ hàng nghìn sản phẩm là thuốc, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em và người lớn còn nguyên bao bì, nhãn mác và hạn sử dụng tại khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM).
Lực lượng chức năng TP.HCM đã xác định người chạy xe ba gác chở lượng lớn thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đi bổ bỏ và mời lên làm việc.
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng giả quy mô lớn do Lê Hữu Minh (SN 1994, Thanh Hóa) cầm đầu, thu giữ hơn 25.000 sản phẩm điện tử giả nhãn hiệu Marshall, Omega, Orient… ước tính khoảng 22 tỷ đồng.
Lợi nhuận lớn trong khi vốn không đáng kể và không đòi hỏi trình độ chuyên môn, kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) là lựa chọn của không ít người. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hội nhóm trên Facebook công khai nhận gia công TPCN kèm theo cam kết dịch vụ trọn gói, hỗ trợ pháp lý, truyền thông, quảng cáo.
Công an TP. Hà Nội vừa phát hiện đường dây bán đồng hồ giả thương hiệu nổi tiếng như Omega, Orient và các thiết bị điện tử, trị giá 22 tỷ đồng.
Ngày 6/6, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Hữu Minh cùng đồng phạm buôn bán hàng giả, ước tính sơ bộ giá trị hàng hóa chưa kiểm kê lên đến 22 tỷ đồng.
Núp bóng thương mại điện tử, đường dây này bán nhiều sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài, thuê kho chứa hàng chục nghìn sản phẩm trị giá tới 22 tỷ đồng.
Công an đã bắt giữ 5 người trong đường dây buôn bán hàng giả, thu giữ tang vật khoảng 25.505 sản phẩm, thiết bị giả mạo các thương hiệu nổi tiếng Marshall, Omega, Orient...
Phát hiện kho hàng giả quy mô lớn khoảng 25.505 thiết bị giả mạo các thương hiệu nổi tiếng: Marshall, Emberton, Fujisu, Omega, Orient…
Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... và thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.
Khoảng 25,5 nghìn thiết bị điện tử giả cùng nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, giá trị khoảng 22 tỷ đồng đã bị Công an TP Hà Nội phát hiện.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.
Khoảng 25,5 nghìn thiết bị điện tử giả cùng nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, sơ bộ giá trị khoảng 22 tỷ đồng đã bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện.
Ngày 6/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, quy mô lớn, núp bóng thương mại điện tử trị giá khoảng 22 tỷ đông. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng và quyết định khởi tố vụ án hình sự: 'Lê Hữu Minh cùng đồng phạm buôn bán hàng giả, xảy ra tại Hà Nội' quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự 2015.
Bức tranh kinh tế Việt Nam vẫn ghi dấu ở điểm nhấn từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đáng chú ý, làn sóng vốn ngoại tiếp tục tìm đến những địa phương giàu tiềm năng.
Cùng là hai kênh đầu cơ nổi bật thời dịch nhưng tiền số Bitcoin đang giữ kỷ lục trên 100.000 USD trong khi đồng hồ xa xỉ ngày càng mất giá. 2 hướng phát triển khác nhau
Một nam vũ công Ukraine đã gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh quốc gia Ukraine, trực tiếp chiến đấu với quân Nga. Anh này kể lại sự tàn khốc của chiến sự mà anh đã trải qua. Anh ta tiếp tục ở lại quân ngũ sau khi đã bị cụt một chân.
Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh nhiều loại thực phẩm chức năng sau khi phát hiện các mặt hàng này được quảng cáo và bày bán trên các sàn thương mại điện tử nhưng chưa có giấy phép công bố sản phẩm hợp lệ.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương rà soát toàn bộ thực phẩm chức năng đang kinh doanh và gỡ bỏ 5 sản phẩm vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế mới đề nghị Công ty TNHH Shopee (Shopee) và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam (Lazada) quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử. Đặc biệt, các sản phẩm chức năng không có công bố sản phẩm.
Shopee và Lazada vừa bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu ngừng kinh doanh và gỡ bỏ hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp phép.
Ngày 27/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam, yêu cầu hai sàn thương mại điện tử này tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN), đặc biệt đối với các sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định pháp luật.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT).
Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đề nghị Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) trên môi trường thương mại điện tử.
Bộ Y tế yêu cầu Shopee và Lazada Việt Nam ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 27.5 cho biết, đơn vị này đã đề nghị Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu 2 sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada ngưng bán các sản phẩm thực phẩm chức năng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT).
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee và Lazada ngưng bán các sản phẩm thực phẩm chức năng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.