Giữa lúc quan hệ Nga - Ukraine ngày càng căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn và thảm họa hạt nhân ở châu Âu nếu quân đội Nga tấn công Ukraine.
Mỹ cho biết họ sẽ gửi quân tiếp viện để đối phó với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, cũng như áp đặt các biện pháp kinh tế mới nặng tay hơn, trong một cảnh báo với Moscow trước cuộc hội đàm giữa ông Joe Biden và ông Vladimir Putin.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm qua nói rằng, Mỹ, Anh và Canada nên triển khai quân đội đến nước này, đặc biệt là ở khu vực biên giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết Mỹ, Anh và Canada nên triển khai quân đội đến nước này, đặc biệt là ở khu vực biên giới, để hỗ trợ Kiev ngăn chặn nguy cơ bị Nga tấn công.
Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trước lo ngại Nga có thể mở các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Kiev trong thời gian tới.
Những tin tức tình báo đang làm dấy lên lo ngại về việc Nga chuẩn bị cho một cuộc chiến tại biên giới với Ukraine. Thế nhưng, một số chuyên gia lại cho rằng, việc Nga gia tăng quân sát biên giới với Ukraine chỉ là gây sự chú ý để tìm kiếm một sự nhượng bộ, thỏa hiệp từ phía Mỹ.
Tờ Washington Post dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine sớm nhất là vào năm 2022 với sự tham gia của 175.000 binh sĩ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố Nga có thể sắp tiến hành một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn vào khu vực Donbass với lực lượng lên đến 94.300 binh sĩ.
Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đang lên kế hoạch toàn diện để khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể tấn công Ukraine, trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại rằng những căng thẳng và mâu thuẫn hiện nay sẽ dẫn đến chiến tranh.