Nhiều thương hiệu lớn sẽ quay trở lại thị trường Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng vẫn có thể đạt được thỏa thuận về TikTok, Hàn Quốc đình chỉ DeepSeek, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ việc nới lỏng 'phanh nợ'… là những tin kinh tế thế giới nổi bật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky là một 'nhà độc tài', cảnh báo rằng nhà lãnh đạo này phải hành động nhanh để đạt được hòa bình, nếu không sẽ có nguy cơ mất nước.
Lãnh đạo Anh và Đức đồng loạt ra tuyên bố bày tỏ ủng hộ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi ông hứng chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu, khối CDU/CSU của ứng cử viên đối lập Friedrich Merz vẫn đang dẫn đầu với 27% lượt bầu chọn trong cuộc thăm dò cử tri mới nhất của YouGov công bố ngày 18/2.
Thủ tướng Olaf Scholz sắp tiến đến thất bại bầu cử tồi tệ hơn bất kỳ thủ tướng Đức nào trong lịch sử, và nền kinh tế Đức yếu kém dưới sự điều hành của ông là lý do chính.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 cho biết đã đồng ý tổ chức thêm các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine sau cuộc họp ban đầu không có sự tham gia của Kiev, một sự thay đổi so với cách tiếp cận trước đó của Washington là tập hợp các đồng minh để cô lập Nga.
Lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu đã ngỏ ý cử binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine trong trường hợp lệnh ngừng bắn lâu dài được hiện thực hóa. Vậy lực lượng này sẽ có quy mô và hoạt động như thế nào?
Trong bối cảnh các quan chức cấp cao Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán tại Thủ đô Riyahd (Arab Saudi) về quan hệ song phương và cách thức chấm dứt xung đột tại Ukraine, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/2 cho biết, một phái đoàn cấp cao của cơ quan này sẽ thăm Ukraine trong tuần tới, vào dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột.
Ngày 18-2 (giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn TASS, giới chức Mỹ đang đề xuất các quốc gia không thuộc châu Âu như Brazil hoặc Trung Quốc gửi binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
Ngày 18-2 (giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn TASS, giới chức Mỹ đang đề xuất các quốc gia không thuộc châu Âu như Brazil hoặc Trung Quốc gửi binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
Phái đoàn gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng các quan chức cấp cao khác sẽ thăm Ukraine vào tuần tới nhân dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột ở quốc gia này.
Trong khi Anh ủng hộ phương án triển khai lính gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu có thỏa thuận ngừng bắn thì ý tưởng này gặp phản đối từ Đức, Ba Lan và một số nước khác.
Châu Âu đang có những mâu thuẫn trong việc điều động quân đội đến Ukraine. Điều này xảy ra tại một cuộc họp khẩn cấp nhằm đạt được sự đồng thuận về cách ứng phó với các cuộc đàm phán hòa bình của Mỹ với Nga.
Anh kêu gọi Mỹ 'hỗ trợ' lực lượ̣ng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine với lý giải đây là cách duy nhất để Moscow không tấn công Kiev trong tương lai.
Sau 3 giờ tham gia hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris theo lời mời của Tổng thống Pháp, các nhà lãnh đạo châu Âu không đưa ra được quan điểm chung về khả năng triển khai quân gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
Việc đưa ra chiến lược tăng trưởng sẽ là thách thức lớn nhất đối với chính phủ mới của Đức – sẽ nhậm chức sau cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào cuối tuần này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh: 'Việc Mỹ và Nga có tiếp xúc trực tiếp không phải là điều xấu nếu cuộc gặp hướng tới mục tiêu tìm ra con đường dẫn đến nền hòa bình bền vững và lâu dài.'
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ khả năng có các thỏa thuận riêng giữa Mỹ và Nga về Ukraine và nêu rõ EU sẽ không cho phép bất kỳ ai đồng ý với việc phi quân sự hóa Ukraine.
Thủ tướng Anh cho biết sẵn sàng gửi quân đội tới Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình sau chiến tranh.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẵn sàng điều quân đội nước này đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình sau xung đột. Đây dường như là nỗ lực của London khi cố gắng cho Mỹ thấy, rằng các quốc gia châu Âu nên đóng vai trò nhất định trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
Tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về EU và Ukraine với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha.
Quyết định áp thuế mới của Mỹ đang khiến châu Âu chia rẽ. Pháp kêu gọi trả đũa ngay lập tức, trong khi Đức muốn đối thoại với Washington. Liệu EU có thể tìm ra tiếng nói chung trước áp lực từ Nhà Trắng?
Trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài gần 3 năm tại Ukraine, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga sẽ gặp mặt tại thủ đô Riyadh, Ả-rập Saudi, trong những ngày tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình.
Ít nhất 39 người đã bị thương trong vụ lao xe tại trung tâm thành phố Munich, miền Nam nước Đức, trong đó hai nạn nhân bị thương nặng, gồm người mẹ 37 tuổi và con gái 2 tuổi, đã tử vong.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz 'kiên quyết phản đối' các phát biểu 'không phù hợp' của Phó Tổng thống Mỹ JF Vance tại Hội nghị An ninh Munich.
Mặc dù không tham dự, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là nhân vật nổi bật tại Hội nghị An ninh Munich năm nay. Vì thế, giới quan sát cho rằng, hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến 16-2 đóng vai trò chỉ báo về mức độ tốt đẹp của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Hai nhà lãnh đạo của châu Âu vừa đưa ra những quan điểm cứng rắn sau tín hiệu gây hoang mang từ Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quy tắc phanh nợ của Đức được ghi trong hiến pháp buộc Đức phải cân đối thu chi bằng số tiền thu được. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, phanh nợ mới được dỡ bỏ và chính phủ có thể vay thêm nợ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện lập trường cứng rắn trước những chính sách gây lo ngại từ Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích các thế lực cực hữu và phản dân chủ, gửi đi thông điệp phản đối mạnh mẽ đối với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và bất kỳ ai ở nước ngoài ủng hộ đảng này.
Tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2, Thủ tướng Scholz đã phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử Đức, sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi 'để ngỏ cánh cửa' cho các đảng cực hữu.
Tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu về việc kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận và không kiểm soát được vấn đề nhập cư.
Trong bối cảnh chủ nghĩa cực hữu có nguy cơ trỗi dậy tại châu Âu, chính phủ nhiều nước đã nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận và tăng cường đoàn kết để bảo vệ các tiêu chuẩn và giá trị truyền thống của Lục địa già.
77% người Đức trưởng thành muốn có những thay đổi lớn hoặc thậm chí rất lớn trong chính sách kinh tế, tuy nhiên, chỉ có 36% cho rằng điều này sẽ xảy ra sau ngày bầu cử 23/2 tới.
Hiện trường vụ việc cách địa điểm tổ chức Hội nghị An ninh Munich, Đức, khai mạc vào sáng ngày 14/2, chỉ vài phút lái xe.
Trong 50 năm quan hệ Việt Nam Đức, sự hợp tác giữa hai nước đã được tăng cường trong rất nhiều các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là giáo dục, kinh tế, du lịch.
Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng về Ukraine, bày tỏ lo ngại việc bị gạt ra ngoài lề sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.