Bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên sẵn có, nhóm sinh viên đã tạo ra chủng vi khuẩn phân hủy rác thải nhựa.
Công nghệ lạc hậu, lực lượng lao động trình độ thấp, không được quy hoạch và không có chính sách bảo vệ môi trường tốt,… là những lý do khiến làng nghề tái chế phế liệu nhựa gây ô nhiễm.
Vấn đề rác thải nhựa ở Việt Nam đang ngày càng nghiêm trọng và giới trẻ Việt Nam có thể là 'hy vọng lớn nhất' để giải quyết vấn đề này, theo Quyền Giám đốc USAID Việt Nam.
Lệnh cấm sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần có thể gặp khó khăn trong thời gian đầu nhưng lại là việc hết sức cấp thiết tại quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa cao như Nigeria.
Nhiều năm qua, với sự tham gia tích cực của lực lượng ĐVTN, mô hình 'Chợ giảm thiểu rác thải nhựa' được triển khai hiệu quả trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng), khi các tiểu thương dần thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
Bằng cách thực hành '4 T' (từ chối, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế), phân loại rác tại nguồn… cùng nắm bắt các cơ hội từ thị trường carbon, những người trẻ có thể góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Những số liệu dưới đây sẽ khiến cho con người có cái nhìn bao quát hơn về rác thải nhựa và tác hại của chúng, để từ đó có những động thái tích cực và cấp thiết nhất trong hành trình xóa bỏ rác thải nhựa, hướng tới thế giới xanh.
Cần Thơ vừa phê duyệt khoản viện trợ phi dự án 'Thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa đại dương bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế tại Cần Thơ' do Hà Lan tài trợ, trị giá 122.000 USD.
UBND thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án 'Thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa đại dương bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế địa phương tại Cần Thơ' do Tổ chức Recycled Island Foundation - Clear Rivers của Hà Lan tài trợ.
Ngày 27/5, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Thung Nham, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức 'Hội thảo giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch 2024'.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/5 thông báo đang điều tra Italy vì cho rằng nước này không thực hiện các hướng dẫn nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Sản phẩm nhựa dùng một lần hay túi nilon khó phân hủy đang được sử dụng tràn lan, ảnh hưởng rất lớn môi trường, sức khỏe, nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để.