Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa tại các khu du lịch đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương, đây cũng là một trong những lí do khiến khách du lịch một đi không trở lại...
Biển và đại dương hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng từ rác thải, đặc biệt rác thải nhựa. Thế nhưng, theo dự báo số lượng rác thải nhựa đổ ra đại dương sẽ có nguy cơ tăng gấp 3 lần trong 20 năm tới nếu chúng ta không hành động.
Sáng 19/8, tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình 'Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa'.
Tăng trưởng kinh tế cũng như thay đổi lối sống ở Việt Nam đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Theo đó, lượng tiêu thụ nhựa trung bình của 1 người Việt đã tăng 11 lần và tiếp tục tăng do nhu cầu về đồ nhựa trong thời gian cách ly dịch bệnh.
Trước thách thức rác thải nhựa, ASEAN thông qua việc thay đổi hành động và xây dựng lộ trình kinh tế tuần hoàn, trong đó ưu tiên các chính sách liên quan đến nhựa, hướng đến phát triển bền vững.
Các đảo quốc Thái Bình Dương đang phải vật lộn để loại bỏ đồ nhựa dùng một lần, trong khi rác thải thường bị sóng đánh dạt lên các bãi biển, đe dọa tới động vật hoang dã và hệ sinh thái thủy sinh.