Lời Tòa soạn: Theo số liệu của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) năm 2018, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa xả ra biển nhiều nhất trên thế giới, với khối lượng rác thải nhựa xả ra biển khoảng 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển trên toàn thế giới. Việt Nam xếp thứ tư trong danh sách những nước làm phát sinh ô nhiễm nhựa biển trên toàn thế giới, sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Rác thải nhựa đại dương là vấn đề mới, việc triển khai thực hiện công tác quản lý còn rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, chúng ta chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, phương pháp điều tra, thống kê rác thải nhựa đại dương; đặc biệt trong việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và giám sát toàn diện các vấn đề có liên quan. Để tham khảo kinh nghiệm cũng như cách làm của một số nước trong lĩnh vực này, Báo Đại biểu Nhân dân xin giới thiệu chuyên trang'Kinh nghiệm quốc tế trong phòng, chống rác thải nhựa'.
84 tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức phi chính phủ thông báo một tầm nhìn chung về hiệp ước toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa.
Việt Nam đặt mục tiêu cắt giảm 50% rác thải nhựa đại dương vào năm 2025 và 75% vào năm 2030.
Giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa từ lâu đã luôn là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chiến lược để giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.
Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển và đại dương trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.
Rác thải nhựa là một trong những vấn đề cấp bách toàn cầu. Phần lớn rác thải nhựa không qua xử lý, được đốt, đổ vào các bãi chôn lấp, ra môi trường, đại dương, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
ASEAN và Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) vừa ký kết thỏa thuận triển khai 'Chương trình chống rác thải nhựa biển tại khu vực Đông Nam Á' (SEA-MaP), với kinh phí 20 triệu USD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
Với sự hỗ trợ của WB và UNOPS, ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác ở cả cấp khu vực và quốc gia nhằm tăng cường các chính sách và khuôn khổ pháp lý trong việc quản lý hoạt động sản xuất và sử dụng nhựa.
Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương hiện là vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì thế, tất cả các quốc gia cần có những biện pháp quyết liệt, cụ thể, hiệu quả hơn để thể hiện trách nhiệm của mình với sự tồn vong của hệ sinh thái biển.
Một nghiên cứu năm 2021 do EEF công bố cho thấy, trong số 10 quốc gia có vấn đề về ô nhiễm chất thải nhựa, có đến 5 quốc gia tại khu vực ASEAN.
Nhật Bản đứng thứ 2 trên thế giới về quản lý rác thải nhựa, chỉ sau Đức, mặc dù xứ phù tang được ca ngợi về tỷ lệ tái chế nhựa lên tới hơn 85%.