Rác thải nhựa cần một thời gian rất dài để phân hủy. Trong khi đó, mỗi năm có hàng triệu tấn rác thải nhựa được thải ra môi trường làm đảo lộn hệ sinh thái, đẩy nhiều loài động, thực vật tới nguy cơ tuyệt chủng. Chung tay hạn chế, đẩy lùi rác thải nhựa là việc làm rất bức thiết.
Sở Công Thương Thanh Hóa phát động phong trào chung tay đẩy lùi ô nhiễm do rác thải nhựa với sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối.
Sáng 25-7, tại Chợ Đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, TP Thanh Hóa, Sở Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào 'Chung tay đẩy lùi ô nhiễm do rác thải nhựa'.
Hóa chất và chất thải, trong đó có chất thải nhựa, đã trở thành một trong những vấn đề môi trường toàn cầu cấp bách nhất. Ước tính, nhựa chiếm tới 80% tổng số rác thải biển ở các đại dương. Chỉ riêng tại 6 trong số 10 nước ASEAN đã tạo ra hơn 31 triệu tấn chất thải nhựa mỗi năm...
Ngày 30/6, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới Năm 2023 tại sân trước đền Sơn Hải (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm).
Bằng nhiều hình thức khác nhau, tiểu thương các chợ truyền thống tại thành phố Đà Nẵng đang chung tay chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa 1 lần.
Rác thải nhựa đại dương không được thu gom, xử lý đúng cách đang gây những tác hại trầm trọng lên môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của cộng đồng dân cư. Từ thực tế đó, nhiều giải pháp thu gom, xử lý rác thải nhựa đã được các địa phương ven biển triển khai nhằm giữ cho môi trường biển xanh trong, sạch đẹp.
Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), tại Việt Nam khoảng 730.000 tấn rác thải, phần lớn có nguồn gốc từ đất liền, đổ ra đại dương hàng năm (UNEP 2020).