Nước mắt Thu Vinh và ngày buồn của thể thao Việt Nam

Hôm qua 27/9, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã không thể giành quyền vào chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ tại Asiad 19. Đây cũng là ngày thi đấu không thành công của bắn súng và các hy vọng huy chương khác.

Phí Thanh Thảo dừng bước ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ. Ở vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ, xạ thủ Thùy Trang cũng chỉ đứng thứ 17 với 577 điểm. Nguyễn Thị Hường được 572 điểm trong khi Trịnh Thu Vinh chỉ được 571 điểm, xếp thứ 27.

Kết quả này khiến BHL đội tuyển bắn súng và Thu Vinh cũng như Thùy Trang đều tiếc nuối. Xong phần thi của mình, ra ngoài Thu Vinh đã bật khóc vì thất vọng. HLV Trần Quốc Cường đã phải động viên cô đồng thời “nắn” một số kinh nghiệm thi đấu.

HLV Trần Quốc Cường động viên xạ thủ Trịnh Thu Vinh sau phần thi 25m súng ngắn thể thao sáng 27/9. Ảnh: Ngọc Khuê

Trao đổi với phóng viên tại Hàng Châu, HLV Trần Quốc Cường cho biết Thu Vinh thế mạnh ở nội dung 10m súng hơi nữ. Đây là nội dung Thu Vinh đã đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024.

“Thực sự BHL cũng chờ đợi Thu Vinh có thể giành suất dự vòng chung kết. Tuy nhiên có lẽ Vinh chịu áp lực và cũng căng thẳng, dẫn đến thi đấu không thành công”, HLV Quốc Cường chia sẻ. Theo HLV Quốc Cường, nội dung 25m sứng hơi cá nhân nữ là sở trường của Thùy Trang. Nếu vào chung kết, cơ hội đoạt huy chương của Thùy Trang sẽ sáng hơn bởi cô giỏi ở bắn tốc độ nhanh.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, bắn súng mới có 1 HCB của xạ thủ Ngô Hữu Vương. HLV Hoàng Xuân Vinh cho biết, cơ hội đoạt huy chương các nội dung khác của Việt Nam là 50-50.

Hôm qua cũng đánh dấu ngày thi đấu không như kỳ vọng ở một số nội dung kỳ vọng huy chương khác của đoàn thể thao Việt Nam. Ở môn wushu, HCV Asiad 2014 Dương Thúy Vi cũng chỉ về 3 nội dung Kiếm thuật-Thương thuật nữ.

Chung cuộc 2 phần thi của Thúy Vi đạt 19,426 điểm, xếp sau 2 VĐV người Iran và Trung Quốc. Đội bơi lội tiếp sức đồng đội nam nữ gồm Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân và Nguyễn Quang Thuấn chỉ vào giành suất dự bị thứ 2 cho lượt bơi chung kết. Kỳ thủ Lê Tuấn Minh thất bại ở vòng 8 nội dung đơn nam trước đối thủ chủ nhà Trung Quốc Wei Yi.

Cần thêm trải nghiệm châu lục

Bên cạnh Thu Vinh, Thùy Trang, Huy Hoàng (bơi lội), Dương Thúy Vi (wushu) cũng là những gương mặt được chờ đợi đem về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Việc các VĐV này thi đấu không thành công phần nào khiến áp lực chỉ tiêu tăng lên.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, nhà vô địch Olympic Rio de Janeiro (Brazil) Hoàng Xuân Vinh cho rằng, đấu trường Asiad có mức độ cạnh tranh rất lớn. Bên cạnh chuyên môn, VĐV để đạt thành tích cần một chút may mắn. Hoàng Xuân Vinh nói: “Tôi cho rằng chúng ta cần được đầu tư tốt hơn, các VĐV phải được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn.

Với các VĐV hiện tại, tôi nghĩ Thu Vinh và các em đều còn triển vọng rất lớn ở phía trước. Thất bại ở một giải đấu này có thể mở ra thành công lớn hơn cho các giải đấu kế tiếp. Về chuyên môn, chúng tôi sẽ sớm phân tích và đánh giá, đồng thời động viên các VĐV để thi đấu tốt các nội dung còn lại”.

Hôm qua, phân tích về trường hợp Nguyễn Huy Hoàng (để thua những mét cuối nội dung 1.500m tự do), một chuyên gia bơi lội cho rằng việc không thi đấu trước đó có thể khiến anh căng cứng tâm lý. Bản thân Huy Hoàng cũng thừa nhận chịu áp lực vì từng đoạt HCB tại Asiad 2018, dẫn đến không thoải mái khi nhập trận.

Những trường hợp như Dương Thúy Vi, Ngô Hữu Vương thực tế đã dày kinh nghiệm trận mạc, đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực. Tuy nhiên, cả 2 đều đã qua nhiều kỳ Asiad và phía trước, BHL các đội tuyển chắc chắn sẽ phải tính dần phương án kế cận.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nuoc-mat-thu-vinh-va-ngay-buon-cua-the-thao-viet-nam-post1573041.tpo