Nữ thủ tướng trẻ nhất Phần Lan, ủng hộ cộng đồng LGBT

Ở tuổi 34, Sanna Marin trở thành thủ tướng trẻ nhất của Phần Lan. Dưới tư cách người đứng đầu đất nước, nữ lãnh đạo chú trọng thúc đẩy nữ quyền, ủng hộ người đồng tính.

Sanna Marin thường được biết đến trên cương vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan. Cuối tháng 12/2019, chỉ sau vài ngày sau sinh nhật tuổi 34, bà Marin tuyên thệ và chính thức đảm nhận vị trí đứng đầu đất nước. Nữ lãnh đạo được đánh giá là người có những hành động quyết liệt giúp Phần Lan khống chế tốt dịch Covid-19, cũng là người tích cực thúc đẩy nữ quyền, bình đẳng giới tại nước mình.

Cha mẹ ly dị, nữ thủ tướng lớn lên trong sự nuôi nấng của mẹ và bạn gái của bà. Từ lâu, bà Marin là người ủng hộ nhóm người đồng tính và những giá trị của cộng đồng LGBT. Bà gọi gia đình của mình là “gia đình cầu vồng”, mang ý nghĩa từ lá cờ cầu vồng biểu trưng cho cộng đồng LGBT.

Năm 15 tuổi, nữ lãnh đạo từng làm công việc thợ làm bánh và làm thu ngân sau khi tốt nghiệp cấp 3. Marin cũng là người đầu tiên trong gia đình tiếp tục theo học đại học và bắt đầu bước chân vào chính trường khi mới 20 tuổi. Đến năm 27 tuổi, bà trở thành lãnh đạo hội đồng thành phố tại quê nhà Tampere. Chỉ 3 năm sau, bà được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giao thông.

Việc phụ nữ trẻ tuổi được bổ nhiệm để lãnh đạo đất nước khiến giới truyền thông toàn cầu chú ý, và nhiều người coi Marin là hình mẫu cho người khác trong lĩnh vực được thống trị bởi những người đàn ông lớn tuổi. "Tôi không cảm thấy là một hình mẫu. Tôi có thể là hình mẫu với một số người, nhưng chúng ta đều là con người: Những vấn đề mới là thứ quan trọng, chứ không phải là những người đằng sau các vấn đề đó", bà Marin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Bà Marin cho biết bí quyết thành công của mình rất đơn giản - đó là luôn chăm chỉ làm việc hết sức. Là một trong những lãnh đạo trẻ nhất thế giới, nữ thủ tướng quen thuộc và chú trọng mạng xã hội, coi đó là kênh thông tin chính để lan tỏa các thông điệp của một người đứng đầu đất nước.

Dưới thời Sanna Marin, số phụ nữ nắm các vị trí quan trọng trong chính trường tăng lên đáng kể khi đứng đầu 5 đảng phái trong chính phủ Phần Lan đều là nữ giới. Nội các của bà cũng có đến 12/19 người là nữ. Các nhà nữ quyền trên khắp thế giới coi thủ tướng Phần Lan là hình mẫu người phụ nữ tiên phong, góp phần tăng sức mạnh cho tiếng nói của phái yếu trên toàn cầu.

Ngoài ra, nữ thủ tướng được biết đến là một lãnh đạo quan tâm đến các vấn đề môi trường, khi tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Trong thông điệp đầu năm của thủ tướng, Marin thể hiện mục tiêu muốn Phần Lan trở thành một đất nước kinh tế mạnh, phát triển bền vững và con người bình đẳng.

Trong lúc Covid-19 khiến cả thế giới lao đao, nữ thủ tướng có những động thái kịp thời để kiểm soát dịch tại nước mình. Lần đầu tiên trong lịch sử, Phần Lan thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 15 tỷ euro (16,9 tỷ USD) để cứu trợ nền kinh tế. Biên giới đất nước, trường học, bảo tàng và các địa điểm công cộng được đóng cửa nhanh chóng.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-thu-tuong-tre-nhat-ha-lan-ung-ho-cong-dong-lgbt-post1099205.html