Nữ du khách Ấn Độ được bác sĩ Việt Nam cứu sống kỳ diệu
Đang đi du lịch tại Quảng Ninh, nữ du khách Ấn Độ có dấu hiệu khó thở, tức ngực. Bà được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao.
Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của nữ du khách Ấn Độ đã ổn định. Ảnh: BVCC.
Bà Phukan Namita (56 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) cùng gia đình du lịch tại Quảng Ninh. Khoảng 1h sáng 14/2, bà đột ngột khó thở, đau tức ngực và được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, làm xét nghiệm và hội chẩn khẩn cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng suy hô hấp, suy tim, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp tái thông mạch vành kịp thời.
Ê-kíp do ThS.BS Đinh Danh Trình, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy, chỉ đạo đã thực hiện chụp mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đầu động mạch liên thất trước và hẹp 80% động mạch mũ. Đây là hai mạch chính cấp máu cho 2/3 quả tim. Các bác sĩ đã đặt hai stent phủ thuốc để tái thông dòng máu.
Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân hết đau ngực, khó thở và các chỉ số sinh tồn ổn. Bà được xuất viện và trở về Ấn Độ.
ThS.BS Đinh Danh Trình, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết nhồi máu cơ tim là một dạng cấp cứu nguy hiểm, thường xảy ra khi tắc hoàn toàn một hoặc nhiều nhánh động mạch vành - động mạch cung cấp máu nuôi tim, một cách đột ngột, làm chết tế bào cơ tim.
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy trong quá trình điều trị cho nữ du khách Ấn Độ. Ảnh: BVCC.
Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nguyên tắc điều trị là tái lập dòng máu chảy trong đoạn động mạch vành bị tắc càng sớm càng tốt, giúp cứu vãn tối đa phần cơ tim còn sống sót xen lẫn với vùng cơ tim đã hoại tử do thiếu máu.
Nhồi máu cơ tim có nhiều nguyên nhân, bao gồm yếu tố tuổi tác, di truyền... Tuy nhiên, một số yếu tố liên quan đến lối sống có thể kiểm soát được. Để giảm nguy cơ mắc bệnh, mọi người cần lưu ý:
- Ăn uống lành mạnh
- Kiểm soát huyết áp
- Thường xuyên tập thể dục
- Hạn chế rượu bia
- Giảm cân hợp lý
- Ngủ đủ giấc