Nữ ca sĩ mặc đồ tắm biểu diễn trước sinh viên khiến ai nấy đều ngượng tái mặt
Khoảnh khắc nữ ca sĩ này biểu diễn trên sân khấu một trường đại học đã khiến nhiều khán giả phản ứng dữ dội.
Trong showbiz, trang phục biểu diễn luôn là "con dao hai lưỡi". Một bộ đồ táo bạo có thể biến nghệ sĩ thành tâm điểm chú ý, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu. Nhưng nếu vượt quá giới hạn, sự gợi cảm lại dễ biến thành phản cảm, khiến nghệ sĩ trở thành tâm điểm chỉ trích. Câu chuyện từng gây sốc dư luận chính là màn biểu diễn của nữ ca sĩ HyunA tại một lễ hội âm nhạc vào năm 2018.

HyunA thường xuyên gắn liền với những ồn ào về trang phục. (Ảnh: Newsen)
Tháng 5/2018, HyunA - "nữ hoàng sexy" của Kpop xuất hiện trong lễ hội âm nhạc do một trường đại học tổ chức. Tưởng chừng đây sẽ là màn trình diễn sôi động, mang đến không khí bùng nổ cho sinh viên, nhưng ngay khi HyunA bước ra sân khấu, cô đã khiến khán giả "đứng hình" bởi phong cách thời trang. Nữ ca sĩ diện quần jeans kết hợp với bra trắng, phô gần trọn phần trên cơ thể. Bộ trang phục này bị nhiều người so sánh chẳng khác nào đồ tắm hơn là trang phục biểu diễn.
Khoảnh khắc nữ ca sĩ HyunA diện trang phục như đồ tắm lên sân khấu biểu diễn tại một trường đại học gây tranh cãi.
Không chỉ gây sốc bởi trang phục, HyunA còn trình diễn những động tác vũ đạo nóng bỏng, uốn éo đầy gợi cảm. Ở nhiều khoảnh khắc, sân khấu như biến thành một "buổi biểu diễn người lớn", khiến không ít khán giả bên dưới đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng.
Không những thế, nữ ca sĩ còn có những động tác phản cảm, được cho là không phù hợp với bối cảnh.
Hình ảnh và clip ghi lại màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận tranh cãi. Nhiều người tỏ ra thất vọng, để lại những bình luận như: "Đây là sân khấu dành cho sinh viên, không phải hộp đêm. Cách ăn mặc và biểu diễn này thật không phù hợp", "Tôi thích sự quyến rũ của HyunA, nhưng lần này cô ấy đã đi quá giới hạn", "Nghệ sĩ có thể gợi cảm, nhưng cần tôn trọng hoàn cảnh và khán giả",...
Tuy vậy, một bộ phận khán giả vẫn bênh vực, cho rằng đây là phong cách vốn đã gắn liền với hình ảnh HyunA nhiều năm qua. "Nếu không gợi cảm, đó không còn là HyunA nữa", một fan để lại bình luận.
Dù ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng màn trình diễn năm ấy đã khiến HyunA hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, đặc biệt trong bối cảnh khán giả chủ yếu là sinh viên. Sự việc còn được nhắc lại nhiều lần trong các bài báo về ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm trong Kpop.
Trên thực tế, HyunA không phải nghệ sĩ duy nhất từng vấp phải tranh cãi này. Trong nhiều năm qua, không ít ca sĩ, diễn viên vướng lùm xùm vì ăn mặc quá táo bạo tại các sự kiện có tính chất học đường, cộng đồng hoặc gia đình. Điều này cho thấy, việc lựa chọn trang phục không chỉ là vấn đề gu thẩm mỹ cá nhân, mà còn liên quan đến sự phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng khán giả.

HyunA không phải nghệ sĩ duy nhất từng vấp phải tranh cãi này. (Ảnh: Newsen)
Từ câu chuyện của HyunA, có thể rút ra một bài học rằng nghệ sĩ hoàn toàn có quyền thể hiện phong cách riêng và sự táo bạo trong nghệ thuật, nhưng cần biết đặt giới hạn ở đâu. Gợi cảm chưa bao giờ là cái tội, nhưng nếu biến nó thành sự phô bày quá đà, phản cảm, thì thông điệp nghệ thuật sẽ bị lu mờ, nhường chỗ cho những tranh cãi tiêu cực. Và ranh giới mong manh ấy, nếu không khéo giữ, có thể khiến hình ảnh nghệ sĩ bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt công chúng.