Novaland ngày 19/5 đã gửi đi một thông cáo báo chí đáng chú ý khi không đề ngày tháng, cho biết họ sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ, theo một 'yêu cầu bồi hoàn' từ các cổ đông lớn của công ty.
Sau khi chuyển nhượng 19% vốn cho Công ty Thiên Hà, tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Thành phố Aqua (Aqua City) của CTCP The Prince Residence công ty con của Novaland giảm xuống còn 51%.
Novaland dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ theo yêu cầu bồi hoàn của cổ đông lớn. Công ty nói sẽ minh bạch trong phương án hoán đổi nợ.
Để cứu Tập đoàn Novaland trong giai đoạn khó khăn, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã cho công ty mượn cổ phiếu để bán nhằm thanh toán nợ, dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 61,4% xuống 38,7% vốn điều lệ. Do đó, Novaland muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông lớn.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) công bố dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ. Đây là các khoản nợ phát sinh theo yêu cầu bồi hoàn từ các cổ đông lớn đã hỗ trợ công ty trong giai đoạn khó khăn về tài chính.
Novaland cho biết, chưa đủ khả năng tài chính để trả các khoản vay, phần lớn các khoản nợ dự kiến sẽ được giải quyết từ cuối năm 2026 đến năm 2027.
Novaland đang trong giai đoạn hồi phục và cho biết hiện chưa đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ, đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối năm 2026.
Tập đoàn Novaland đang trong giai đoạn hồi phục nhưng việc thương lượng giải quyết công nợ và tái cơ cấu nợ vẫn còn nhiều rủi ro. Novaland cho biết, hiện chưa đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ. Do đó, đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối năm 2026-2027.
Novaland cho biết hiện chưa đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ. Do đó, đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối năm 2026 đến 2027.
Novaland cho biết chưa đủ khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ đến hạn và dự kiến phần lớn các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối năm 2026 đến năm 2027, trong bối cảnh công ty tiếp tục nỗ lực tái cấu trúc.
Từ mức sở hữu hơn 61,4% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối tại Novaland (NVL), đến nay gia đình ông Bùi Thành Nhơn và tổ chức liên quan liên tục thay nhau bán ra lượng cổ phiếu đang nắm giữ, đỉnh điểm là mới đây 5 cổ đông lớn và nội bộ đăng ký bán tổng cộng 18,75 triệu cổ phiếu NVL.
Nhóm 5 cổ đông lớn liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland vừa đồng loạt đăng ký bán ra gần 19 triệu cp NVL.
Năm 2021, gia đình ông Bùi Thành Nhơn và tổ chức liên quan từng nắm quyền chi phối Tập đoàn Novaland khi sở hữu hơn 61,4% vốn điều lệ. Đầu năm nay, gia đình ông Nhơn cùng các tổ chức liên quan chỉ còn nắm giữ tổng cộng 38,65% vốn điều lệ tại NVL.
Năm cổ đông lớn của Tập đoàn Novaland đã đăng ký bán tổng cộng 18,7 triệu cổ phiếu Novaland nhằm cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu nợ và lý do cá nhân.
Hôm nay (12/5), cổ phiếu NVL dừng chuỗi biến động sau khi nhóm cổ đông lớn đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu.
Các cổ đông liên quan của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đăng ký bán ra cổ phiếu NVL, trong bối cảnh mã này đang chứng kiến đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu Novaland trở thành điểm sáng của phiên 6/5 khi tăng kịch biên độ, qua đó tiến lên mốc cao nhất 8 tháng qua.
Tiền bất ngờ vào mạnh, đẩy cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) tăng trần lên mức 12.250 đồng/cp trong phiên 6/5. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 37 triệu đơn vị - đứng thứ 2 toàn thị trường về thanh khoản. Tuy nhiên, chốt phiên, cổ phiếu này vẫn dư bán trần hơn 4,5 triệu đơn vị.
Bất chấp doanh thu và lợi nhuận gộp tăng vọt, Novaland vẫn báo lỗ sau thuế 476 tỷ đồng trong quý I/2025.
Dù đang chậm thanh toán nhiều khoản nợ trái phiếu, Novaland vẫn chi hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư vào doanh nghiệp sở hữu Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu.
Tại thời điểm 31/3, Tập đoàn Novaland đang có nợ phải trả 185.951 tỷ đồng nhưng trong 3 tháng qua vẫn chi 1.406 tỷ để góp vốn vào Công ty TNHH Vũng Tàu Investment - chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu.
Công ty TNHH Thành phố Aqua (chủ đầu tư dự án Aqua City) đang nợ thuế với số tiền hơn 93,1 tỷ đồng.
Doanh thu tăng mạnh, dòng tiền tài chính đảo chiều, nhưng Novaland vẫn lỗ quý I/2025 do áp lực trả nợ và nhiều khoản chi phí tăng mạnh.
Dù đã có lãi từ hoạt động kinh doanh, Novaland tiếp tục báo lỗ trong quý 1/2025 do chi phí hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao.
Theo thông báo từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland, mã NVL), ông Ng Teck Yow đã nộp đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán từ ngày 29/4/2025.
Novaland (NVL) ghi nhận doanh thu hợp nhất quý đầu năm 2025 tăng trưởng ấn tượng nhờ đẩy mạnh bàn giao sản phẩm tại nhiều dự án, song vẫn báo lỗ sau thuế chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá.
Sau khi thắng kiện SCID trong tranh chấp dự án 11.300 tỷ đồng tại thành phố Thủ Đức, Tập đoàn Novaland lại tiếp tục thắng kiện Taekwang Vina, công ty có vốn góp của Hàn Quốc tại dự án Khu dân cư 7/5 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng…
Theo mục tiêu ban đầu khi lập kế hoạch vào năm 2023, Novaland phải hoàn thành chiến lược tái cấu trúc trong vòng hai năm, tức phải hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc cho biết việc chậm trễ tiến độ pháp lý 1,5 năm bắt buộc ban lãnh đạo phải điều chỉnh tiến độ hoàn tất tái cấu trúc đến cuối năm 2026.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã: NVL) vừa công bố các văn bản liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.
Một trong những điểm nhấn mới trong chiến lược của Novaland là mở rộng phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình.
Novaland tổ chức ĐHĐCĐ 2025 tại NovaWorld Phan Thiet, công bố chiến lược mới, mở rộng phân khúc nhà ở trung bình và đặt mục tiêu bàn giao hơn 1.500 sản phẩm.
Sau 5 phiên tăng liên tiếp đầy ấn tượng – trong đó có một phiên tăng trần với thanh khoản thuộc nhóm cao nhất thị trường – cổ phiếu NVL của Novaland đã đảo chiều, giảm xuống còn 10.850 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/4, dưới áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.
Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn thông tin, tập đoàn này đang xin chủ trương chuyển đổi khu đất Cảng Phú Định (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) gần 50ha, khu đất Quán tre (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) gần 10ha sang nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình.
Novaland đặt 2 phương án về kế hoạch kinh doanh ở năm nay. Phương án 1 là doanh thu thuần 13.411 tỷ đồng, lỗ sau thuế 12 tỷ đồng; phương án 2 là doanh thu thuần 10.453 tỷ đồng, lỗ sau thuế 688 tỷ đồng. Theo Novaland, yếu tố then chốt ảnh hưởng vẫn là tiến độ tháo gỡ pháp lý dự án.
Chủ tịch HĐQT Novaland thông tin, đơn vị này đang xin chủ trương chuyển đổi 60 ha đất tại TP.HCM để làm nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người thu nhập trung bình.
Tổng giám đốc Dương Văn Bắc cho biết Novaland đang nỗ lực tháo gỡ pháp lý, sắp tới chỉ mở bán sản phẩm khi hoàn tất pháp lý, tiến độ xây dựng rõ ràng.
Ông Bùi Cao Nhật Quân – con trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa báo cáo về việc không bán ra bất cứ cổ phiếu nào trong tổng số 2,92 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký trong thời gian từ 21/3 đến 18/4.
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 24/04/2025, Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã trình bày hoạt động năm 2024 đầy thách thức, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh được xây dựng một cách thận trọng cho năm 2025 và lộ trình phát triển dài hạn đến năm 2030, trong đó nổi bật là chiến lược mở rộng sang phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình và mục tiêu tái cấu trúc toàn diện để 'bứt phá'.