Trong bối cảnh ba năm đã trôi qua kể từ vụ nổ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream, phía Nga tiếp tục bày tỏ quan ngại trước tiến trình điều tra của phương Tây.
Serhii K. đã bị bắt hồi tháng 8, do có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9/2022 gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một tòa án Italy vừa ra quyết định dẫn độ công dân Ukraine Serhii K. sang Đức, do bị tình nghi có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Ông Nikolay Patrushev, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng, vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) nhiều khả năng có bàn tay của lực lượng đặc nhiệm Anh.
Kênh Fox News (Mỹ) tuần trước đưa tin, dự án đường ống dẫn khí đốt 'Power of Siberia 2' nối Nga với Trung Quốc có thể đối mặt với nguy cơ bị phá hoại, tương tự vụ nổ làm tê liệt tuyến Nord Stream trước đây.
Ông Nikolay Patrushev khẳng định Ukraine không đủ khả năng phá hoại Nord Stream, cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Anh và NATO đứng sau vụ nổ năm 2022.
Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev chỉ trích giả thuyết cho rằng công dân Ukraine là thủ phạm gây ra vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream, đồng thời cho rằng nhiều khả năng các cơ quan đặc nhiệm NATO đứng sau vụ việc.
Lệnh bắt giữ châu Âu cho biết nhóm tiến hành vụ nổ đường ống dẫn khí 'Dòng chảy phương Bắc' ở Biển Baltic năm 2022 gồm 7 người, do công dân Ukraine Sergei Kuznetsov điều phối.
Theo các nhà điều tra Đức, ít nhất 4 thiết bị nổ, mỗi thiết bị nặng từ 14-27kg, đã được sử dụng để phá hủy các đường ống Dòng chảy phương Bắc ở độ sâu 70-80m ở Biển Baltic.
Theo quyền Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 26/8 tới, trong bối cảnh một nghi phạm quan trọng gây ra sự việc đã bị bắt.
Ngày 23-8, ông Dmitry Polyansky, quyền Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho biết: Cơ quan này dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 26-8 tới về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc, theo yêu cầu của Moskva.
Quan chức Nga thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào ngày 26/8 tới theo yêu cầu của Moscow, liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).
Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy Phương Bắc tiếp tục làm nóng dư luận quốc tế, khi Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên họp khẩn.
Ngày 23/8, ông Dmitry Polyansky - quyền Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết cơ quan này dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 26/8 tới.
Được cả Moscow và phương Tây mô tả là hành động phá hoại, các vụ nổ trên cặp đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã cắt đứt phần lớn nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu.
Ngày 23-8, ông Dmitry Polyansky, quyền Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho biết, cơ quan này dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 26-8 tới về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc, theo yêu cầu của Mátxcơva.
Nga đề nghị họp khẩn Hội đồng Bảo an sau vụ phá hoại đường ống Dòng chảy Phương Bắc, liên quan nghi phạm Ukraine bị bắt tại Italy.