Nga đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn về vụ nổ đường ống Dòng chảy Phương Bắc
Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy Phương Bắc tiếp tục làm nóng dư luận quốc tế, khi Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên họp khẩn.
Nga đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn ngày 26/8, sau khi Đức xác nhận một nghi phạm người Ukraine bị bắt tại Italy, liên quan các vụ nổ đường ống khí đốt năm 2022.
Diễn biến này cho thấy vụ việc vẫn là điểm nóng an ninh năng lượng và căng thẳng địa chính trị châu Âu.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Tên lửa Iran tấn công nhà máy điện - khử mặn ở Kuwait báo hiệu xung đột Trung Đông đang lan sang các mục tiêu dân sinh then chốt.
Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc, song vẫn chưa đưa ra quyết định do đang xem xét những nguy cơ với binh sĩ Mỹ.
Tham vọng mới này đang khiến cả thế giới lo ngại: điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những tuyến dầu khí quan trọng nhất hành tinh bị kiểm soát theo cách chưa từng có?
Ngày 30-3, truyền thông quốc tế đưa tin, quân đội Israel đã đình chỉ toàn bộ hoạt động của một tiểu đoàn dự bị liên quan đến việc bắt giữ và hành hung nhóm phóng viên CNN tại khu Bờ Tây vào tuần trước.
Sáng sớm nay 30-3, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (Unifil) thông báo một binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng khi một vật thể phát nổ tại vị trí của họ gần làng Adchit al-Qusayr ở miền Nam Lebanon hôm 29-3.
Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, mục tiêu của chiến dịch mở rộng vùng đệm tại Liban là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa xâm nhập và đẩy các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ra xa khu vực biên giới của Israel.
Tin mới
Theo AP, Iran cảnh báo sẽ bắt đầu nhắm vào nơi ở của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực, đánh dấu bước leo thang đáng kể khi xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ năm.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-136 trị giá khoảng 20.000 USD đã tấn công làm hư hại máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry trị giá 700 triệu USD của Mỹ tại căn cứ Không quân ở Saudi Arabia.
Tin thế giới ngày 30-3 có những nội dung đáng chú ý sau: Pakistan làm trung gian đàm phán Mỹ - Iran: Lộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz; Mỹ lên kế hoạch đột kích Iran, nhắm đảo Kharg và eo biển Hormuz; Iran tiếp tục tấn công loạt cơ sở công nghiệp vùng Vịnh;...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông 'không thấy vấn đề gì' với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang dần chấp nhận phần lớn nội dung trong kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, mở ra khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù vẫn còn nhiều yếu tố bất định.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể 'kiểm soát dầu mỏ của Iran', đồng thời tiết lộ đang cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược của Tehran trong bối cảnh Washington triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.
'Mặt trận thứ hai', không gian mạng, đã chính thức khai hỏa, biến những cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Mỹ, Israel và Iran thành những mục tiêu bị tấn công không ngừng nghỉ bởi hàng nghìn chiến dịch kỹ thuật số tinh vi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn dầu mỏ của Iran và có thể chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của nước này.














