Nóng Nga-Ukraine 5-7: Ukraine đổi chiến lược phản công; Nga tố Ukraine điều UAV oanh tạc Moscow

Nga tố Ukraine điều UAV tập kích Moscow, cáo buộc phương Tây tạo điều kiện tấn công; Ukraine đổi chiến lược phản công; Ukraine cảnh báo Nga sắp đánh lớn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng lớn khi Nga cáo buộc Ukraine triển khai loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công thủ đô Moscow. Trong khi đó, phía Kiev cáo buộc Moscow oanh tạc hàng chục địa điểm dân sự của Ukraine.

Nga nói Ukraine điều UAV tập kích Moscow

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 4-7 các lực lượng Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục ở các khu vực nói trên, với 30 trận giáp chiến được ghi nhận trong ngày.

Quân Nga trong ngày qua đã có 35 đợt không kích và khoảng 50 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Phía Nga cũng dội tên lửa vào các tòa nhà dân cư ở thành phố Pervomayskyi (tỉnh Kharkiv). Các cuộc tấn công trên ảnh hưởng nhiều dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư, khu thương mại và hành chính bị hư hại nặng nề.

Binh sĩ Ukraine lái xe bọc thép trên đường tại Donetsk ngày 1-7. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine lái xe bọc thép trên đường tại Donetsk ngày 1-7. Ảnh: AFP

Bộ Tổng tham mưu cảnh báo rằng nguy cơ Nga tiếp tục oanh tạc các mục tiêu trên khắp Ukraine vẫn còn cao.

Về phần mình, các lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở các thành phố Melitopol và Berdyansk (tỉnh Zaporizhia) và đang cố thủ trên chiến tuyến mới.

Theo Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị máy bay Ukraine đã có 13 đợt tập kích các cụm nhân lực, 3 đợt tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không và 1 lần dội pháo vào sở chỉ huy của quân Moscow. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã san bằng 3 kho đạn, phá hủy 18 khẩu pháo, 3 hệ thống phòng không và 2 trạm tác chiến điện tử của các lực lượng đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin ngày 5-7 cho biết rằng 25 người đã bị thương trong vụ pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Makiivka.

"Đối phương đã tấn công các khu dân cư và khu phức hợp bệnh viện ở vùng Chervonogvardeysky của Makiivka vào tối muộn 4-7. Hầu hết người dân Makiivka và thành phố Donetsk đều cảm nhận được làn sóng bùng nổ. Hiện 25 người bị thương đã được ghi nhận, trong đó có hai trẻ em" - ông viết trên kênh Telegram cá nhân.

Thị trưởng TP Moscow (Nga) Sergey Sobyanin cho biết Moscow sáng 4-7 đã bị tấn công diện rộng bằng loạt UAV, tuy nhiên các cuộc tấn công đã bị lực lượng phòng không thủ đô đẩy lùi và tất cả các UAV được phát hiện cũng đã bị phá hủy, theo đài RT.

Ngày 4-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Tướng Igor Konashenkov nói rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tiêm kích Su-25 của Ukraine, đánh chặn 5 quả hỏa tiễn được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và phá hủy 14 UAV của đối phương trong ngày qua.

Bên cạnh đó, hàng loạt khí tài của Kiev cũng bị quân Nga phá hủy trên khắp mọi chiến tuyến, bao gồm pháo tự hành Giatsint-S và Akatsiya, khẩu lựu pháo D-20, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Krab do Ba Lan sản xuất, máy bay trực thăng Mi-8,...

Nga cáo buộc phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tấn công Moscow

Ngày 4-7, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các cuộc tấn công bằng UAV ở TP Moscow và tỉnh cùng tên sẽ không thể xảy ra nếu không có sự trợ giúp của Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine, theo TASS.

Theo Bộ này, Mỹ và NATO đã “liên tục bơm vũ khí cho Kiev, bao gồm UAV, huấn luyện người điều khiển UAV và cung cấp thông tin tình báo để Ukraine thực hiện hành vi tội ác này".

Bộ nhấn mạnh rằng "tất cả những điều này khiến Washington và các đồng minh của họ có dính líu tới hoạt động chuẩn bị và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố”, đồng thời cáo buộc “các cuộc tấn công này được thực hiện bằng tiền và vũ khí của phương Tây".

Ukraine đổi chiến lược phản công

Ngày 4-7, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Alexey Danilov cho biết Ukraine đã thay đổi chiến lược trong cuộc phản công của họ, tuyên bố rằng "tiêu diệt tối đa" binh sĩ và khí tài Nga hiện là "nhiệm vụ số một" đối với Kiev.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Alexey Danilov. Ảnh: REUTERS

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Alexey Danilov. Ảnh: REUTERS

“Ở giai đoạn chiến sự leo thang này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một là tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga” - ông Danilov viết trên Twitter cá nhân.

Ông tuyên bố rằng chiến lược mới này “đã đặc biệt hiệu quả trong vài ngày qua”.

Ông nhấn mạnh loại bỏ càng nhiều binh lực và khí tài của Moscow thì đồng nghĩa với việc càng nhiều lãnh thổ Ukraine được giải phóng. “Chúng tôi đang hành động bình tĩnh, từng bước một” - ông lưu ý.

Ukraine cảnh báo Nga sắp đánh lớn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trao đổi về các hành động khiêu khích có thể xảy ra của Nga tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia), các thỏa thuận quốc phòng cũng như tình hình ở Nga và trên chiến trường.

“Tôi đã cảnh báo ông Macron rằng quân Nga đang chuẩn bị các hành động khiêu khích nguy hiểm tại nhà máy Zaporizhzhia. Chúng tôi đã nhất trí cùng với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kiểm soát tình hình ở mức tối đa” - ông Zelensky nói, theo Ukrinform.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Ukraine kêu gọi người dân sẵn sàng "sơ tán" nếu có một vụ nổ xảy ra tại địa điểm này. Kiev tuyên bố "các vật thể tương tự như thiết bị nổ được đặt trên mái ngoài của lò phản ứng thứ ba và thứ tư" tại nhà máy.

Về phần mình, chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-24, cố vấn của cơ quan hạt nhân Rosatom của Nga - ông Renat Karchaa nói rằng: "Vào đêm 5-7, quân Ukraine sẽ cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và UAV kamikaze".

Theo ông, các lực lượng Kiev “dự định thả bom chứa chất thải phóng xạ đã được chuyển từ nhà máy điện hạt nhân South Ukraine đến một sân bay quân sự ở Ukraine”.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-5-7-ukraine-doi-chien-luoc-phan-cong-nga-to-ukraine-dieu-uav-oanh-tac-moscow-post740853.html