Nông dân Quảng Trị chạy đua với thời tiết thu hoạch lúa hè thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trời không có mưa trong những ngày cuối tháng 8, nông dân ở tỉnh Quảng Trị khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Nông dân Xuân Bồ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Nông dân Xuân Bồ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Vụ hè thu năm nay toàn tỉnh gieo cấy hơn 37.600ha lúa, hiện cây lúa đang ở giai đoạn chín-thu hoạch, trong đó, diện tích thu hoạch được gần 20.000ha, năng suất ước đạt hơn 52 tạ/ha. Trong khi các xã ở khu vực phía nam tỉnh thu hoạch với tiến độ nhanh, diện tích lớn nhờ lúa chín đều, thì tại một số khu vực khác, cây lúa vẫn chưa thể thu hoạch ngay dù thời điểm này tiết trời đã chuyển mùa, dự báo xảy ra mưa dông thường xuyên.

Những ngày này, lãnh đạo các xã ở phía bắc tỉnh thường xuyên bám sát đồng ruộng để chỉ đạo, động viên người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh bất lợi do thời tiết xấu gây ra.

Máy gặt được huy động tổng lực ở các địa phương. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Máy gặt được huy động tổng lực ở các địa phương. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Các địa phương đang huy động huy động tối đa máy móc, nhân lực, tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín. Bà con ưu tiên thu hoạch trước những diện tích lúa chín từ 80% trở lên, diện tích ở vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập úng.

Đối với diện tích lúa hè thu trà gieo cấy muộn chưa thể thu hoạch, các địa phương đề nghị người dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời chủ động các phương án tiêu thoát nước như khơi thông kênh mương, gia cố bờ vùng, bờ thửa để bảo vệ lúa trước nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới.

Gặt xong, lúa thành phẩm được chuyển sang xe công nông để chuyển về nhà. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Gặt xong, lúa thành phẩm được chuyển sang xe công nông để chuyển về nhà. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Có mặt trên đồng ruộng của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Bồ - nơi gieo trồng lúa vụ hè thu duy nhất ở xã trọng điểm lúa Lệ Thủy, chúng tôi cảm nhận được sự “chạy đua” với thời tiết của người dân. Dù trời tạnh ráo và hửng nắng, thỉnh thoảng vẫn có vài giọt mưa mà theo người dân địa phương là mưa “ngoi nam” nhưng bà con cũng hết sức khẩn trương chuyển lúa hạt từ máy gặt về nhà; tất tả cào, cuốn lúa đang phơi và dùng các tấm bạt che lại để tránh bị ướt mưa.

Có nhiều người dùng xe máy kéo lúa về nhà cho kịp trước khi trời đổ mưa. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Có nhiều người dùng xe máy kéo lúa về nhà cho kịp trước khi trời đổ mưa. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Ông Trần Đình Uynh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, trên cánh đồng với diện tích 120ha có 3 máy gặt hoạt động hết công suất, sau khi gặt chừng 1 giờ là ghé vào bên đường nội đồng đổ lúa sang xe cải tiến để người dân chở về nhà. Năm nay, năng suất lúa đạt hơn 51 tạ/ha.

Máy cuốn rơm để phục vụ chăn nuôi, vừa có thêm thu nhập từ phế phẩm nông nghiệp và hạn chế ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Máy cuốn rơm để phục vụ chăn nuôi, vừa có thêm thu nhập từ phế phẩm nông nghiệp và hạn chế ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Cũng sau một buổi, máy cuốn rơm thực hiện cuốn toàn bộ rơm thành cuộn tròn để làm thức ăn cho gia súc. Như vậy, cùng với nguồn thu từ hạt lúa, nông dân Xuân Bồ có thêm tiền từ việc bán rơm. Dự kiến, đến cuối tuần này, toàn bộ diện tích lúa hè thu của Xuân Bồ được thu hoạch xong, tránh bị thiệt hại nếu có mưa to.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nong-dan-quang-tri-chay-dua-voi-thoi-tiet-thu-hoach-lua-he-thu-post984102.html