Nông dân khắc phục thời tiết bất lợi, thay đổi thói quen thu hoạch nông sản

Nông dân tỉnh Phú Yên đang bước vào giai đoạn thu hoạch 2 loại nông sản chủ lực là mía và lúa với tổng diện tích khoảng 55.000 ha.

Nông dân huyện Phú Hòa thu hoạch lúa Đông Xuân vào ban đêm để tránh nắng nóng.

Nông dân huyện Phú Hòa thu hoạch lúa Đông Xuân vào ban đêm để tránh nắng nóng.

Thời tiết nắng nóng gay gắt vào ban ngày và mưa dông khiến việc thu hoạch nông sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nông dân địa phương đã chủ động thay đổi thói quen sản xuất.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại cánh đồng mía thuộc huyện Sơn Hòa trong những ngày qua, nhiều nông dân đang khẩn trương thu hoạch mía. Do nắng nóng, nông dân thu hoạch mía đã chuyển sang làm việc vào sáng sớm hoặc buổi tối.

Là tổ trưởng của 10 nông nhân chặt mía, chị Nguyễn Thị Lệ (xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa) cho biết, gần một tháng nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, tổ của chị thay đổi thời gian làm việc. Từ 3 giờ sáng, mọi người đã có mặt tại cánh đồng để chặt mía, đến 8 giờ sáng nghỉ ngơi; chiều bắt đầu từ 15 giờ và kết thúc khoảng 21 giờ. Việc thay đổi thời gian làm việc đã giúp cho những người chặt mía tránh được nắng nóng, năng suất làm việc tăng lên.

Trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Phú Yên những ngày qua còn xảy ra mưa dông, sấm sét dẫn đến nhiều diện tích mía bị cháy. Do vậy, nông dân khẩn trương thu hoạch mía để đảm bảo năng suất và chất lượng chữ đường. Nhiều hộ có diện tích ít thì huy động nhân công trong gia đình. Một số hộ có diện tích nhiều hơn sẽ thuê nhân công thu hoạch. Các nhà máy đường trên địa bàn cũng cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ nông dân, đưa phương tiện chuyên chở giúp nông dân có mía bị cháy thu hoạch sớm.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Cán bộ kỹ thuật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam, vùng nguyên liệu mía của Công ty tại tỉnh Phú Yên hiện có hơn 25.000 ha, tập trung tại các huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh. Hiện, nông dân thu hoạch được 60 - 70% diện tích. Năm nay, năng suất mía bình quân đạt gần 60 tấn/ha.

Để tránh thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến chữ đường cũng như nguy cơ mía cháy do sấm sét, nông dân đang khẩn trương thu hoạch. Đối với diện tích mía bị cháy do sấm sét khoảng từ 40 - 50 ha, công ty yêu cầu người dân thu hoạch ngay để đưa về nhà máy, giảm bớt thiệt hại.

Nông dân tỉnh Phú Yên cũng đang tích cực thu hoạch lúa Đông Xuân để tránh thời tiết mưa giông bất thường ảnh hưởng đến năng suất và bảo quản lúa sau thu hoạch. Các thiết bị cơ giới như máy gặt đập liên hợp, máy cuộn rơm được nông dân sử dụng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và giảm chi phí. Anh Lê Việt Hưng, chủ máy gặt đập liên hợp chia sẻ, thời tiết ban ngày nắng nóng, buổi chiều mưa giông nên việc thu hoạch lúa rất vất vả. Các chủ ruộng muốn thu hoạch sớm nên máy phải làm việc hết công suất; ban ngày chưa hết diện tích phải tranh thủ làm thêm vào ban đêm.

Nông dân Phú Yên thu hoạch mía từ đêm.

Nông dân Phú Yên thu hoạch mía từ đêm.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh Phú Yên Trương Quang Tưởng, toàn tỉnh có diện tích hơn 26.000 ha lúa Đông Xuân đang bước vào kỳ thu hoạch; diện tích đã thu hoạch hơn 6.000 ha, năng suất ước đạt 65 tạ/ha. Diện tích mía hơn 29.000 ha, đã thu hoạch hơn 17.000 ha. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh khuyến cáo người dân chủ động thay đổi thời gian thu hoạch để tránh nắng nóng và mưa giông, hạn chế ảnh hưởng năng suất và chất lượng nông sản.

Bài và ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/nong-dan-khac-phuc-thoi-tiet-bat-loi-thay-doi-thoi-quen-thu-hoach-nong-san-20250426110300188.htm