Nơi tuyến đầu vì nhân dân phục vụ
Đại tá Trịnh Đức Thiêm
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
ĐBP - Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, thường xuyên trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã, đang để lại những dấu ấn sâu đậm trong công tác giúp dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống, đón xuân mới an toàn, ấm áp.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm (bên trái), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên nhân dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung.
Năm qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên thiên tai diễn biến phức tạp, nhiều đợt mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại một số địa phương vùng cao của tỉnh, gây thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, đặc biệt tại các xã Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Na Son, Sín Thầu và nhiều địa phương với tổng thiệt hại ước tính 1.940 tỷ đồng… Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, kịp thời triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Với phương châm “Nhanh nhất - An toàn nhất - Hiệu quả nhất”, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã không quản hiểm nguy, băng rừng, vượt suối, có mặt tại các điểm xung yếu, hỗ trợ di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; tìm kiếm người bị nạn; khắc phục tạm thời các tuyến đường bị chia cắt. Bộ CHQS tỉnh đã huy động 15.631 lượt cán bộ, chiến sĩ (Bộ Chỉ huy 5.808; Trung đoàn 82: 1.594; Biên phòng 381; dân quân 7.569) và 430 lượt phương tiện các loại tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong gian khó, hình ảnh người lính bám trụ nơi tuyến đầu thiên tai đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc.
Không dừng lại ở cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, di dời tài sản, hỗ trợ khẩn cấp, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Chỉ đạo các đơn vị rà soát các vị trí, khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; xây dựng kế hoạch hiệp đồng lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố, thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, tổ chức hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện.
Thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng và văn bản chỉ đạo của Quân khu, của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ có mặt thường xuyên với hàng chục nghìn ngày công, tiến hành xây mới 80 nhà, sửa chữa 241 nhà cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ và nhiều công trình an sinh.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia từ khâu khảo sát, vận chuyển vật liệu, dựng nhà đến hoàn thiện công trình. Mỗi ngôi nhà được xây dựng không chỉ bảo đảm tiêu chí “ba cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu vùng cao, phong tục tập quán mà còn chứa đựng nghĩa tình quân - dân sâu nặng.
Thực hiện Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự (PTDS), Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lại Ban Chỉ huy PTDS, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thành Ban Chỉ huy PTDS tỉnh; ban hành hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện. Đồng thời thành lập Ban Chỉ huy PTDS Bộ CHQS tỉnh, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên. Tổ chức lại, thành lập 53 Ban Chỉ huy PTDS các cấp: Cấp tỉnh 1; cấp xã 45 và 7 đơn vị Bộ CHQS tỉnh từ cấp Trung đoàn trở lên.
Tham mưu cho Ban Chỉ huy PTDS tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phòng thủ dân sự; đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế sau khi tổ chức lại Ban Chỉ huy PTDS tỉnh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ đợt 31/7 - 1/8/2025. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PTDS, các văn bản pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa động đất, lũ lụt, sạt lở đất và tai nạn tàu bay dân dụng cho gần 500 người dân thuộc địa bàn phường Điện Biên Phủ.
Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, thủy văn, tình hình tai nạn, sự cố môi trường trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phương án ứng phó phù hợp với từng loại hình thiên tai, từng địa bàn cụ thể. Các phương án PTDS được rà soát, bổ sung thường xuyên; lực lượng, phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, luyện tập thuần thục, bảo đảm khi có tình huống là cơ động nhanh, triển khai gọn, xử trí hiệu quả. Song song với đó, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân. Trong mỗi đợt thiên tai, LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, các ngành chức năng và nhân dân địa phương tạo thành “lá chắn” vững chắc trước thiên tai. LLVT tỉnh luôn chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu kịp thời, sát đúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các phương án ứng phó linh hoạt, hiệu quả trước mọi tình huống có thể xảy ra.
Khi những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc được bàn giao, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt bà con các dân tộc. Đó không chỉ là mái ấm che mưa, che nắng, mà còn là niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Quân đội, là động lực để đồng bào vững vàng vươn lên sau thiên tai. Từ thực tiễn công tác phòng, chống thiên tai và giúp dân ổn định đời sống tại Điện Biên một lần nữa khẳng định: Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó có quân đội. Vai trò nòng cốt của LLVT tỉnh, cùng sự chỉ huy quyết đoán, sâu sát, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh, đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc Điện Biên.
Xuân mới đang về trên từng bản làng Điện Biên. Trong những nếp nhà mới dựng, trong tiếng cười rộn ràng mừng xuân, có sự lặng thầm cống hiến của những cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đó chính là minh chứng sinh động cho lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân” - mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/noi-tuyen-dau-vi-nhan-dan-phuc-vu












