Nơi rèn luyện kỹ năng học đường

Trong những năm gần đây, phong trào, hoạt động của các câu lạc bộ được chú trọng và tạo điều kiện phát triển trong cấp học phổ thông. Đây được xem là một trong những hình thức giáo dục hướng nghiệp sinh động. Thông qua các loại hình sinh hoạt khác nhau của các câu lạc bộ (như tiếng Anh, tin học, thiết kế, âm nhạc…), học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng 'Trường học thân thiện, học sinh tích cực'.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai) có 100% học sinh là người dân tộc Mông. Để học sinh yêu thích, tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trường đã thành lập nhiều câu lạc bộ về văn hóa dân gian, trong đó có Câu lạc bộ thêu thổ cẩm. Câu lạc bộ thêu thổ cẩm được thành lập và hoạt động từ tháng 10/2020 với sự tham gia của hơn 100 học sinh khối lớp 4 và khối lớp 5.

Học sinh Câu lạc bộ hát then Trường THCS số 1 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng luyện tập cùng các nghệ nhân.

Học sinh Câu lạc bộ hát then Trường THCS số 1 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng luyện tập cùng các nghệ nhân.

Em Thào Thị Kim Ngân, học sinh lớp 4, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thào Chư Phìn tâm sự: Ở nhà, em đã được mẹ dạy những đường thêu cơ bản và tới trường tiếp tục được thầy cô giáo hướng dẫn các công đoạn thêu tay thủ công trên sợi vải lanh truyền thống của người Mông. Những hoa văn đơn giản như hình xoắn ốc, cây thông, chữ thập được thêu kỳ công trên các miếng vải, sau đó chúng em được hướng dẫn làm thành các sản phẩm độc đáo như trang phục, khăn, túi, ví…

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thào Chư Phìn cho biết: Câu lạc bộ thêu thổ cẩm đã góp phần giáo dục học sinh ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc, rèn tính kiên trì, tỉ mỉ và khéo léo. Sản phẩm do học sinh làm ra được dùng trang trí ngay tại lớp học hoặc đem tặng cha mẹ, thầy cô giáo.

Bám sát điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bắc Hà đã thành lập nhiều câu lạc bộ theo sở thích như thể thao (bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, đá cầu, cầu lông...), trò chơi dân gian, cắt tóc, thêu, đan... Khi tham gia câu lạc bộ, học sinh được rèn kỹ năng làm việc nhóm, khám phá bản thân và phát triển năng khiếu. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh hiểu, quan tâm hơn đến nhu cầu, nguyện vọng và mục đích chính đáng của học sinh. Ví dụ tại Câu lạc bộ cắt tóc, Chi đoàn khối lớp 9 đến lớp 12 đã lựa chọn những học sinh khéo tay, có năng khiếu tham gia. Đoàn trường đầu tư trang - thiết bị ban đầu như tông đơ, áo choàng, kéo, dao cạo, máy sấy... và mời thợ cắt tóc chuyên nghiệp đến hướng dẫn cho các thành viên trong 1 tuần. Khi đã nắm được kỹ thuật cơ bản, các thành viên sẽ tự cắt tóc cho nhau. Thời gian đầu là cắt tóc miễn phí và khi các thành viên đã thành thạo, câu lạc bộ sẽ thu 5.000 đồng/lần cắt tóc để lấy kinh phí hoạt động, mua sắm thêm trang - thiết bị…

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Trần Hữu Hải, Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bắc Hà cho biết: Việc tổ chức các câu lạc bộ không chỉ tạo sân chơi bổ ích, mà còn giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, có kỹ năng sống, gắn bó hơn với trường, lớp, bạn bè, hạn chế nguy cơ bị lôi kéo vào những hoạt động tiêu cực…

Vừa qua, Phạm Lê Thông - thành viên Câu lạc bộ thiết kế đồ họa, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai - vinh dự là 1 trong 15 thí sinh tài năng lọt vào vòng chung kết quốc gia ACPWC 2022 (Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới). Thông bộc bạch: Câu lạc bộ thiết kế đồ họa của trường là nơi em được phát huy năng lực và niềm đam mê thiết kế đồ họa của mình.

Các thành viên Câu lạc bộ khâu thêu thổ cẩm, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai thêu sau giờ học.

Các thành viên Câu lạc bộ khâu thêu thổ cẩm, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai thêu sau giờ học.

Sau các tiết học chính khóa, các thành viên Câu lạc bộ thiết kế đồ họa cùng nhau rèn luyện tay nghề qua các phần mềm đồ họa. Câu lạc bộ còn được thầy cô giáo tin tưởng giao nhiệm vụ thiết kế banner, poster, tờ rơi… cho các sự kiện của nhà trường. “Tiếng lành đồn xa”, câu lạc bộ còn nhận được hợp đồng thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho đơn vị bên ngoài thông qua sự giới thiệu và giám sát của nhà trường. Chia sẻ về hoạt động của Câu lạc bộ thiết kế đồ họa, cô giáo Trần Thị Minh Hậu, phụ trách câu lạc bộ cho biết: Nhận thấy nhiều học sinh có năng lực, đam mê thiết kế đồ họa mong có môi trường học tập lẫn nhau, rèn luyện kỹ năng thiết kế nên nhà trường đã quyết định thành lập câu lạc bộ này và tạo điều kiện về phòng máy, cơ sở vật chất, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ các em. Trong năm học tới, trường dự kiến đưa môn Tin học quốc tế MOS và Thiết kế đồ họa ACPro vào giảng dạy cho lớp chất lượng cao theo định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá: Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã thành lập được các câu lạc bộ cùng sở thích phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu học sinh. Khi tham gia hoạt động các câu lạc bộ, ngoài mục tiêu rèn luyện, nâng cao năng lực, học sinh được định hướng, trải nghiệm các nội dung học tập nâng cao theo chuyên đề chuyên sâu để phát huy năng khiếu của từng em. Các câu lạc bộ còn rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, làm việc tập thể, tạo sự đoàn kết sau mỗi giờ học chính khóa. Hoạt động của các câu lạc bộ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường và thực hiện hiệu quả các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362572-noi-ren-luyen-ky-nang-hoc-duong