Nơi nào khó, có các anh

Cuối tháng 7, đầu tháng 8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hứng chịu đợt mưa kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thiệt hại về tài sản, hoa màu là không tránh khỏi, nhưng điều khiến người dân vùng thiên tai thêm ấm lòng là sự có mặt kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng thiện nguyện. Trong gian khó, tinh thần sẻ chia, giúp nhau vượt khó được khơi dậy bằng hoạt động nghĩa tình.

Mưa lớn kéo theo lũ ống, lũ quét qua địa bàn các xã: Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Na Son, Phình Giàng... rạng sáng ngày 1/8 đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 10 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, nhà cửa, tài sản, hoa màu và hạ tầng giao thông bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Một số khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Lực lượng công an giúp dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Lực lượng công an giúp dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phương án cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khẩn trương được triển khai. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội lập tức lên đường, chia thành nhiều mũi tiếp cận các điểm sạt lở, ngập sâu. Vừa giúp người dân di chuyển tài sản, sơ tán đến nơi an toàn; vận chuyển nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, lương khô, nước uống… để kịp thời ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng. Cán bộ chiến sĩ không quản hiểm nguy, dầm mình trong lũ tìm kiếm người mất tích giữa địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt.

Trực tiếp có mặt ngay sau thời điểm xảy ra lũ quét, Đại úy Nguyễn Văn Hưởng, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cùng đồng đội nhanh chóng di chuyển vào những vị trí bị nước lũ chia cắt, đất đá sạt lở nghiêm trọng. Không kịp nghỉ ngơi, anh cùng tổ công tác men theo sườn núi trơn trượt, bùn đất ngập lầy để tiếp cận các hộ dân.

Mưa lớn kéo theo lũ ống, lũ quét đã khiến một số xã ở huyện Điện Biên Đông cũ thiệt hại nặng nề.

Mưa lớn kéo theo lũ ống, lũ quét đã khiến một số xã ở huyện Điện Biên Đông cũ thiệt hại nặng nề.

Đại úy Hưởng chia sẻ: Chúng tôi chỉ nghĩ làm sao tiếp cận nhanh nhất, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, rồi lại quay về hỗ trợ người mất nhà, mất tài sản.

Sau khi lũ rút, những con đường trở nên lầy lội, bùn đất ngập ngụa; nhiều ngôi nhà xiêu vẹo, ngổn ngang đất đá… Cuộc sống người dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Một lần nữa, lực lượng vũ trang lại tiên phong có mặt. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đã sát cánh cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn lớp bùn dày trong các lớp học, trạm y tế; gỡ từng lớp bùn bám chặt trên vật dụng, lội suối mang gạo, nước sạch đến từng hộ dân.

Lực lượng vũ trang đồng hành cùng nhân dân trong lúc khó khăn nhất.

Lực lượng vũ trang đồng hành cùng nhân dân trong lúc khó khăn nhất.

Chiến sĩ Hồ Minh Sim, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bộc bạch: Được phân công đến giúp xã Xa Dung, lúc đầu thấy cảnh tan hoang ai cũng xót xa và có phần áp lực. Nhưng càng làm, càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa để giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Mình mệt một chút nhưng người dân đỡ khổ là mừng rồi.

Tinh thần sẻ chia trong hoạn nạn còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hướng về vùng lũ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, từ ngày 5/8, có hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hỗ trợ. Nhiều nơi phát động phong trào quyên góp tại chỗ, có đơn vị hỗ trợ hàng tỷ đồng, có nhóm thiện nguyện tự gom góp lương thực, nước uống, thuốc men trực tiếp mang lên các bản vùng lũ.

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra ở khu vực huyện Điện Biên Đông cũ khiến nhiều người nhớ lại cảnh hoang tàn sau trận lũ lịch sử ở xã Mường Pồn năm 2024.

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra ở khu vực huyện Điện Biên Đông cũ khiến nhiều người nhớ lại cảnh hoang tàn sau trận lũ lịch sử ở xã Mường Pồn năm 2024.

Chia sẻ về đợt vận động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng cho biết, phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chúng tôi đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái chia sẻ hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp người dân bị thiệt hại bởi thiên tai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống với phương châm có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Riêng với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Nhà nước mức phấn đấu chung là đóng góp ủng hộ 1 ngày lương.

Ngay sau lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ các cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ các cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng lời kêu gọi, tinh thần “tương thân tương ái” đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Những ngày qua, các chuyến xe nối dài mang theo nhu yếu phẩm, từng đoàn người vượt rừng, băng suối mang tình người đến với vùng lũ.

Anh Phạm Chí Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Giọt hồng trao ước mơ” chia sẻ: Thiệt hại về người, tài sản đối với bà con vùng lũ là không gì bù đắp được. Với tấm lòng chân thành, chúng tôi đã kêu gọi các thành viên trong nhóm cùng chung tay đóng góp. Chỉ trong thời gian ngắn, câu lạc bộ đã quyên góp được hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Dự kiến, những ngày tới, nhóm sẽ trực tiếp đến các bản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để trao quà và động viên bà con.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức đã kịp thời ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức đã kịp thời ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong khó khăn, hoạn nạn, những việc làm kịp thời, từ tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thắp lên niềm tin, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học và làm theo Bác. Những nghĩa cử ấy là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/noi-nao-kho-co-cac-anh