Nơi cội nguồn cách mạng vươn mình đổi thay
Trong không khí những ngày mùa Thu rộn ràng chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chúng tôi về xã Trường Hà để cùng nghe những câu chuyện lịch sử hòa theo tiếng gió reo tung bay những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới. Tất cả càng gợi nhớ về những dấu ấn lịch sử dân tộc như một lời nhắc nhở về nơi khai sinh của cách mạng Việt Nam, nơi sau 30 năm bôn ba hải ngoại, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn để trở về xây dựng căn cứ cách mạng. Hành trình từ một căn cứ địa cách mạng vững chắc đến một vùng quê trù phú, đổi mới hôm nay, là một câu chuyện đầy xúc động về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của con người nơi đây.
Dấu ấn cội nguồn cách mạng
Ngược dòng lịch sử, trong lòng cuộc kháng chiến trường kỳ, Trường Hà là một căn cứ địa cách mạng vững chắc. Nơi đây, trong những cánh rừng xanh thẳm, dưới những mái nhà tranh vách đất, Đảng bộ và nhân dân Trường Hà đã kiên cường bám trụ, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.
Phong trào cách mạng châu Hà Quảng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hà Quảng được thành lập ngày 20/6/1931, do đồng chí Hoàng Tô làm Bí thư. Từ đó, các cơ sở cách mạng, cơ sở đảng phát triển mạnh ở các địa phương. Năm 1938, Châu ủy Hà Quảng (thành lập từ tháng 5/1935) quyết định thành lập Chi bộ Đảng vùng Biên Khu (Biên giới - Lục Khu), góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh của đồng bào vùng biên giới, tự nguyện tham gia các hội "Phòng phỉ". Trong những năm 1938 - 1939, Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng Lục Khu - Pác Bó, nhân dân xã Trường Hà đã giác ngộ hoàn toàn để bảo vệ cách mạng nên được coi là nơi hoạt động chủ yếu của Châu ủy Hà Quảng. Đó chính là điều kiện quan trọng "địa lợi, nhân hòa", để ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn tỉnh Cao Bằng là nơi về nước đầu tiên và chọn Pác Bó, xã Trường Hà làm nơi ở và làm việc, xây dựng căn cứ địa trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Trong những năm tháng hoạt động bí mật ở Pác Bó (1941 - 1945), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẩn trương cùng Trung ương Đảng hoạch định, hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam: Thí điểm Mặt trận Việt Minh; tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Lán Khuổi Nặm, Pác Bó, có ý nghĩa quyết định đối với bước phát triển của cách mạng Việt Nam và giành thắng lợi cách mạng sau này. Từ thí điểm đến thành lập Mặt trận Việt Minh chính thức (tháng 5/1941) và sáng lập Báo Việt Nam Độc lập - cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh ra đời, đã hình thành bộ máy chính quyền nhân dân từ Ban Việt Minh xã, huyện, tỉnh dưới sự chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh.
Tại Pác Bó, xã Trường Hà, Bác biên soạn các tài liệu huấn luyện, lược dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, lấy đó để tổ chức đào tạo cán bộ cách mạng về chính trị, văn hóa, quân sự, mở rộng xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng với toàn quốc. Đặc biệt là chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng: Từ Đội du kích Pác Bó đến việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân...
Những năm tháng ấy, Trường Hà không chỉ là nơi hội tụ, che chở cho cán bộ, chiến sĩ mà còn là cái nôi nuôi dưỡng phong trào cách mạng, là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Nơi những con người bình dị mang trong mình một ý chí phi thường. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một bản hùng ca bất tử về một thời đã qua. Trường Hà đóng góp một phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc, tô đậm thêm trang sử vàng chói lọi của quê hương.

Hạ tầng giao thông xã Trường Hà được đầu tư, nâng cấp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vững bước trên nền tảng lịch sử vàng son
Sau ngày đất nước thống nhất, Trường Hà cũng như bao vùng quê khác trên cả nước, đối mặt với những khó khăn, thử thách không nhỏ. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và nhân dân Trường Hà bắt tay vào công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và nhân dân, Trường Hà từng bước chuyển mình. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, đầu tư toàn xã hội trên địa bàn xã hơn 204 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 129 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông được cải thiện, những con đường đất nhỏ hẹp ngày nào giờ đây thay thế bằng những tuyến đường bê tông phẳng lì, kết nối các thôn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa. 100% xóm có đường ô tô đến trung tâm xóm được cứng hóa; 86,5% đường trục xóm, ngõ xóm được cứng hóa; 100% số hộ được sử dụng điện. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng qua các năm. 100% đất nông nghiệp được người dân gieo trồng các loại lúa, ngô năng suất cao và các loại cây có giá trị kinh tế. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2024 đạt 4.906,02 tấn, tăng 280 tấn so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, trung bình tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 4,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đến năm 2025 ước đạt 34,26 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2020. Xã đạt16/19 tiêu chí nông thôn mới (sau hợp nhất) và phấn đấu hết năm 2025 có 6 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xã có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Hoàn thành xóa 331 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng.
Các mô hình kinh tế mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng. Điển hình như hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh Hoàng Văn Bé, xóm Hòa Mục, với mô hình chăn nuôi vịt công nghệ cao. Anh Bé chia sẻ: Hiện trang trại tôi nuôi hơn 1.500 con vịt đẻ trứng, mỗi ngày thu 600 - 800 quả trứng. Với 2 lò ấp trứng, 1 máy nở hiện đại; vịt con giống được ấp nở trong máy đảm bảo chất lượng, 1 tháng tôi bán trên 7.000 con giống. Để vịt lớn nhanh và khỏe mạnh tôi sử dụng sàn lưới nhựa để nuôi, giúp việc vệ sinh chuồng trại dễ dàng, giữ môi trường chăn nuôi sạch sẽ, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong đàn, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Trừ chi phí, bình quân gia đình tôi thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Đồng thời giúp 25 hộ nghèo, hộ khó khăn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển mô hình chăn nuôi vịt, ổn định kinh tế gia đình.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà Dương Mạc Kiên, quá khứ hào hùng là động lực, là nguồn cảm hứng vô tận cho hiện tại và tương lai. Giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định 2 chương trình trọng tâm là phát triển nông, lâm nghiệp và phát triển dịch vụ, du lịch. Đồng thời, lựa chọn 3 nội dung đột phá, gồm: Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch gắn với đổi mới, nhận thức và xây dựng hạ tầng. Phấn đấu năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tất cả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và quan trọng hơn cả là giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đã làm nên bản sắc của vùng đất cách mạng này.
Trường Hà hôm nay là bức tranh sống động về sự chuyển mình của một vùng đất cội nguồn cách mạng, viết tiếp những trang sử mới, khẳng định vai trò và ý nghĩa của mình trong hành trình phát triển của đất nước. Nó thôi thúc mỗi người con Trường Hà hôm nay tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những gì cha ông đã dày công vun đắp.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/noi-coi-nguon-cach-mang-vuon-minh-doi-thay-3179897.html