Nỗ lực về đích 'Chiến dịch Quang Trung'

Sau những trận mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại các xã thượng nguồn sông Thu Bồn, nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn, mất an toàn về nhà ở. Các xã Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức đã nỗ lực triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' kịp thời về đích để người dân an cư, đón tết.

ĐVTN xã Quế Phước vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: MINH THÔNG

ĐVTN xã Quế Phước vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: MINH THÔNG

Tuổi trẻ xung kích dựng nhà

Trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình ông Trần Năm (thôn Nông Sơn) chịu thiệt hại nặng khi nước sông Thu Bồn dâng cao gây sạt lở bờ sông, làm tụt móng nhà, sập tường phía sau và hư hỏng khu vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã Nông Sơn đã huy động hơn 100 đoàn viên tham gia hỗ trợ gia đình ông Năm khởi công đắp bờ kè, dựng lại nhà ở. Các đoàn viên đảm nhận nhiều phần việc nặng như dọn dẹp, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đất, đá, gia cố bờ kè chống sạt lở...

thời tiết không thuận lợi, song tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm; mỗi người một việc, ai nấy đều nỗ lực hoàn thành phần việc được giao. Chị Trương Thị Ý (đoàn viên xã Nông Sơn) cho hay: “Khi tường nhà được xây lại, bờ kè dần chắc chắn hơn, mọi mệt nhọc như tan biến. Chúng tôi rất vui khi được góp một chút công sức giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Lực lượng dân quân thường trực xã Hiệp Đức cùng hỗ trợ ngày công trong quá trình xây nhà. Ảnh: HỒNG BỘ

Lực lượng dân quân thường trực xã Hiệp Đức cùng hỗ trợ ngày công trong quá trình xây nhà. Ảnh: HỒNG BỘ

Theo anh Trần Vũ Ngọc, Bí thư Đoàn xã Nông Sơn, mưa lũ vừa qua đã làm 10 nhà bị sạt lở nhẹ, 4 nhà bị sạt lở ảnh hưởng một phần kiến trúc, có nguy cơ sụp đổ nếu mưa lớn xảy ra. Đáng chú ý, toàn xã hiện có 39 trường hợp nằm trong diện nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa và tài sản của người dân.

Trước thực tế đó, địa phương đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí giúp các hộ dân sửa chữa, khắc phục hư hỏng, sớm ổn định nơi ở. Việc tham gia Chiến dịch Quang Trung được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức Đoàn, qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Tại xã Quế Phước, gia đình ông Trà Văn Cúc (thôn Phước Hội) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Căn nhà bị hư hỏng hơn 50%, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Cúc, chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa nhà ở.

Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung, hơn 20 đoàn viên thanh niên xã Quế Phước đã tích cực tham gia hỗ trợ gia đình ông Cúc. Anh Lương Văn Vinh, đoàn viên thôn Phước Hội chia sẻ: “Chúng tôi hỗ trợ làm mặt bằng, vận chuyển cát, sỏi, gạch, đá từ ngoài đường chính vào nhà để thợ thi công thuận lợi. Khi gia đình cần, anh em lại tiếp tục đồng hành”.

Anh Nguyễn Đình An, Bí thư Đoàn xã Quế Phước chia sẻ, đoàn viên thanh niên đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp đảm nhận từng phần việc từ làm mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu... Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục huy động lực lượng thanh niên hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở, nhất là những trường hợp trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết: “Sự chung tay, góp sức của các bạn trẻ không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở mà còn tạo thêm niềm tin, động lực để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài”.

Đảm bảo công năng chống lũ

Với tinh thần “thần tốc”, cả hệ thống chính trị xã Hiệp Đức đang vào cuộc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, quyết tâm trong tháng 1/2026 hoàn thành hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Điểm đặc biệt, các ngôi nhà đều có gác lửng để tránh trú khi mưa bão.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Trịnh Ngọc Hùng (thôn Trà Linh Tây). Ảnh: THÚY HẰNG

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Trịnh Ngọc Hùng (thôn Trà Linh Tây). Ảnh: THÚY HẰNG

Tại thôn Tam Tú (xã Hiệp Đức), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Khu vực 3 - Trà My đang tập trung giúp đỡ hộ ông Nguyễn Đình Bằng làm lại nhà. Chứng kiến không khí tất bật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân, mỗi người một việc chung tay vận chuyển cát, xi măng, gạch... giúp đỡ gia đình ông Bằng xây dựng nhà ở, ai nấy đều ấm lòng.

Nhìn căn nhà nhỏ của mình đang dần hoàn thiện, ông Nguyễn Đình Bằng xúc động nói: “Gia đình tôi mừng lắm! Những ngày qua, các chiến sĩ và thanh niên tình nguyện tại địa phương đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều”.

Trưởng thôn Tam Tú Nguyễn Văn Sầm cho biết, dự kiến ngôi nhà mới của ông Bằng khi hoàn thành sẽ bao gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và công trình vệ sinh. Đặc biệt, nhà có gác lửng hơn 40m2 để gia đình tránh trú khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó xã Hiệp Đức vận động 120 triệu (từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Quỹ Thiện tâm); Đoàn xã vận động tặng 75m2 gạch men lát nền; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Trà My và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức hỗ trợ toàn bộ ngày công xây dựng.

Ngoài hộ ông Bằng, xã Hiệp Đức đang triển khai vượt tiến độ việc xây nhà cho các hộ Nguyễn Đình Sơn, Trần Ngọc Hùng (cùng trú tại thôn Trà Linh Tây). Riêng hộ bà Trần Thị Thanh (thôn Bình Kiều) do vướng về mặt bằng, nên khởi công vào ngày 29/12 và cam kết xong trước tết. Ngoài ra, hộ ông Nguyễn Văn Hường (thôn Tân Thuận) được hỗ trợ sửa chữa nhà.

Đại diện Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức kiểm tra tiến độ thi công nhà trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: HỒNG BỘ

Đại diện Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức kiểm tra tiến độ thi công nhà trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: HỒNG BỘ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, “Chiến dịch Quang Trung” được xã khẩn trương triển khai với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ năm 2025.

“Mỗi hộ gia đình được xã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ từ 120-130 triệu đồng. Đoàn xã vận động tặng gạch men lót nền. Các đơn vị lực lượng vũ trang và đoàn thể hỗ trợ ngày công trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, các gia đình đối ứng thêm kinh phí tối thiểu 50 triệu đồng để xây dựng nhà tươm tất hơn. Chiến dịch được kỳ vọng sẽ góp phần mang đến những ngôi nhà mới khang trang, an toàn, giúp các hộ gia đình có nơi ở ổn định, đón tết đầy đủ và ấm cúng hơn”, bà Nguyễn Thị Kim Loan nói.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Quang Quỳnh cho biết thêm, trên địa bàn xã Hiệp Đức hiện nay đã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, hiện xã còn hơn 150 hộ nghèo, cận nghèo, nhà cửa đa số chưa ổn định.

“Tại xã Hiệp Đức, “Chiến dịch Quang Trung” sẽ tiếp tục kéo dài để có thêm nhiều ngôi nhà an toàn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Xã quyết tâm trong nhiệm kỳ này sẽ xây mới khoảng 30 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà mức hỗ trợ tối thiểu 80 triệu đồng. Ngoài ra, tùy khả năng vận động, sẽ hỗ trợ thêm cát, gạch, xi măng và các nguyên vật liệu cần thiết khác. Những căn nhà được xây lên không chỉ là chốn nương thân cho người gặp khó, mà còn là biểu tượng đẹp của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng”, ông Lê Quang Quỳnh chia sẻ.

MINH THÔNG - THANH VY

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/no-luc-ve-dich-chien-dich-quang-trung-3317292.html