Nỗ lực tiêu úng nhanh, cứu lúa, bảo vệ sản xuất vụ mùa

Đợt mưa lớn từ ngày 14/7 đến ngày 18/7/2024 trùng vào thời điểm triều cường và xả lũ từ các hồ thủy điện nên việc tiêu úng rất khó khăn, gây ngập úng và có nguy cơ gây thiệt hại nặng cho các trà lúa mùa. Ước tính toàn tỉnh có khoảng 35 nghìn ha lúa (50% diện tích) phải gieo cấy lại và dặm tỉa, tập trung ở các huyện: Hải Hậu, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh. Theo báo cáo của các huyện, thành phố và các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) đến ngày 18/7/2024, toàn tỉnh có hơn 42,2 nghìn ha lúa mùa bị ngập úng (59,3% diện tích), trong đó ngập trắng 30,71 nghìn ha, ngập phất phơ 6,19 nghìn ha, ngập sâu 2/3 cây lúa hơn 5,9 nghìn ha.

Nhằm khắc phục tình trạng thiệt hại nặng do đợt mưa lớn kéo dài (từ ngày 14/7 đến ngày 18/7/2024) trong sản xuất vụ mùa năm 2024, hiện nay các ngành chức năng, các đơn vị liên quan và các địa phương trên toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khẩn trương tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tích cực tiêu úng nhanh, cứu lúa, bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2024. Cùng với việc tổ chức bơm tiêu cứu lúa mùa, sau khi rút nước, ngành Nông nghiệp và các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục. Theo đó, các địa phương cần khẩn trương kiểm tra, đánh giá, phân loại mức độ thiệt hại của từng vùng, từng thửa để có biện pháp khắc phục kịp thời, phù hợp. Cụ thể, đối với những diện tích lúa đến nay vẫn bị ngập úng hoặc bị thiệt hại nặng trên 50%, không có khả năng phục hồi (gốc thân nhũn, rễ đen) phải khẩn trương gieo mạ bổ sung ngay bằng các giống lúa ngắn ngày như: Đài thơm 8, Dự hương, TH3-3, Khang dân 18, TBR225, QR1, Nếp 97… theo phương thức mạ nền cứng. Đảm bảo cấy xong trước ngày 8/8/2024. Đối với những diện tích lúa bị thiệt hại dưới 50%, còn khả năng hồi phục (rễ trắng, gốc cứng, lá xanh) có thể cấy dặm, cấy dồn bằng mạ dư, mạ dự phòng hoặc tỉa khóm ở những ruộng lúa tốt, ruộng gieo sạ có mật độ dày; triển khai biện pháp gieo cấy lại, gieo cấy bổ sung cho diện tích lúa chết úng.

Dưới đây là chùm ảnh phóng viên Báo Nam Định ghi nhận về nỗ lực tiêu úng nhanh, cứu lúa, khắc phục khó khăn bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2024 của các ngành, các địa phương và bà con nhân dân trong tỉnh.

Sau nhiều ngày nỗ lực bơm tiêu, đến sáng 24/7 nhiều cánh đồng ở xã Hải Phương (Hải Hậu) đã cạn nhưng lúa mùa mới cấy đã thối gốc không còn khả năng phục hồi, phải tổ chức cấy lại.

Sau nhiều ngày nỗ lực bơm tiêu, đến sáng 24/7 nhiều cánh đồng ở xã Hải Phương (Hải Hậu) đã cạn nhưng lúa mùa mới cấy đã thối gốc không còn khả năng phục hồi, phải tổ chức cấy lại.

Trạm bơm tiêu Đồng Lạc, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) chạy liên tục 6 tổ bơm tiêu từ ngày 15/7 để tiêu nước cứu lúa.

Trạm bơm tiêu Đồng Lạc, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) chạy liên tục 6 tổ bơm tiêu từ ngày 15/7 để tiêu nước cứu lúa.

Huyện Vụ Bản huy động mọi lực lượng, vận hành máy bơm dã chiến tập trung cứu lúa mùa bị ngập sâu trong nước.

Huyện Vụ Bản huy động mọi lực lượng, vận hành máy bơm dã chiến tập trung cứu lúa mùa bị ngập sâu trong nước.

Cán bộ Ban Nông nghiệp xã Hợp Hưng (Vụ Bản) kiểm tra lúa cấy sau khi bị ngập nhiều ngày.

Cán bộ Ban Nông nghiệp xã Hợp Hưng (Vụ Bản) kiểm tra lúa cấy sau khi bị ngập nhiều ngày.

Ngay sau khi nước rút, chiều ngày 24/7, nông dân xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) đã tiến hành làm đất ruộng lúa chết để gieo cấy lại lúa mùa trong khung thời cho phép.

Ngay sau khi nước rút, chiều ngày 24/7, nông dân xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) đã tiến hành làm đất ruộng lúa chết để gieo cấy lại lúa mùa trong khung thời cho phép.

Nông dân xã Thành Lợi ( Vụ Bản) cấy bổ sung những diện tích ruộng lúa bị chết, quyết tâm không để ruộng hoang.

Nông dân xã Thành Lợi ( Vụ Bản) cấy bổ sung những diện tích ruộng lúa bị chết, quyết tâm không để ruộng hoang.

Thực hiện khuyến cáo của ngành chức năng, chính quyền địa phương, sáng 24/7 nông dẫn xã Trực Khang (Trực Ninh) tiến hành gieo mạ nền để cấy hết diện tích lúa mùa bị chết do mưa úng.

Thực hiện khuyến cáo của ngành chức năng, chính quyền địa phương, sáng 24/7 nông dẫn xã Trực Khang (Trực Ninh) tiến hành gieo mạ nền để cấy hết diện tích lúa mùa bị chết do mưa úng.

Bài và ảnh: Văn Đại

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/phong-su-ky-su/202407/no-luc-tieu-ung-nhanh-cuu-lua-bao-ve-san-xuat-vu-mua-ac70628/